Trung Quốc thực hiện chiến lược dài hơi trong đổi mới, cải cách

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 13/03/2023 17:05 GMT+7

VTV.vn - Kỳ họp thứ 1, Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã bế mạc sáng nay sau hơn 8 ngày nhóm họp.

Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại phiên bế mạc và buổi họp báo thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đó không chỉ những quyết sách cho phục hồi nền kinh tế năm 2023, mà còn là chiến lược dài hơi trong đổi mới, cải cách, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tại phiên bế mạc, kỳ họp đã thông qua 7 dự thảo nghị quyết, quyết định và 1 bộ luật sửa đổi. Ngoài bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước, kỳ họp cũng thông qua phương án cải cách cơ cấu Quốc Vụ viện - tức Chính phủ theo hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực then chốt khoa học công nghệ - tài chính.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực tạo ra mô hình phát triển kinh tế mới, đạt được những mục tiêu tự lực, tự cường lớn hơn về khoa học - công nghệ. Đẩy mạnh toàn diện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Chúng ta sẽ xây dựng thể chế hoàn chỉnh hơn, đảm bảo tinh thần làm chủ của người dân, thể hiện đầy đủ ý chí, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, đồng thời truyền cảm hứng, tạo động lực để người dân sáng tạo, đổi mới trong các vấn đề kinh tế xã hội".

Trung Quốc thực hiện chiến lược dài hơi trong đổi mới, cải cách - Ảnh 1.

Tại cuộc họp báo, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cam kết tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao. Nhấn mạnh động lực tăng trưởng còn nhiều, nhất là tiềm năng kinh tế tư nhân, công nghệ mới. Nâng tầm quốc tế hơn nữa của Đặc khu hành chính Hong Kong - Ma Cao. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều thách thức trong lĩnh vực nhà ở, việc làm, thu nhập của người dân cũng như lĩnh vực công nghiệp tư nhân khó khăn…

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường: "Lâu nay mọi người hay nói, cải cách và mở cửa là động thái quan trọng để quyết định vận mệnh của Trung Quốc đương đại. Trong thời gian tới, để thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc, trên hành trình phấn đấu cho được mục tiêu 100 năm lần thứ hai, tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục theo đuổi con đường cải cách và mở cửa".

Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đảm nhận nhiệm vụ vực dậy nền kinh tế sau ba năm đại dịch trong bối cảnh xuất khẩu đang chậm lại.

Theo nhiều chuyên gia, Trung Quốc đã chọn mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 5% để tập trung đưa nhiều giải pháp đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ, tạo động lực mới cho tăng trưởng, nâng chất lượng tăng trưởng và giữ vững ổn định xã hội. Theo nhiều chuyên gia mục tiêu tăng trưởng vừa phải cũng là nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển dài hơn trong nhiệm kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Trung Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước