Trung Quốc tổ chức tưởng niệm nạn nhân COVID-19

VTV8-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 14:29 GMT+7

Trung Quốc tổ chức ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 4/4, Trung Quốc đã tổ chức một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là sự kiện được tổ chức để tưởng niệm những liệt sỹ và người dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này. 14 người ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, bao gồm cả bác sĩ Lý Văn Lượng, được công nhận là liệt sỹ hôm 2/4 vì đã hy sinh mạng sống của họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 khi nước này đang đối mặt với việc gia tăng mạnh số ca nhiễm từ nước ngoài vào.

Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 206 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và 2 phương tiện vận chuyển quốc tế lớn. Số ca nhiễm bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 1 triệu người, trong đó hơn 59.000 trường hợp tử vong, khiến nỗi hoang mang về hậu quả của đại dịch bao trùm thế giới.

Tính đến sáng 4/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 1.097.810 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, trong đó ghi nhận 82.745 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Trên toàn cầu, 59.140 người đã tử vong do đại dịch này, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 228.405 trường hợp. Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp khi toàn bang này ghi nhận trên 102.000 ca nhiễm COVID-19, tăng 10.482 người so với một ngày trước đó.

Đại hội đồng ĐHĐ LHQ đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để đánh bại dịch bệnh nguy hiểm này. Đại Hội đồng LHQ kêu gọi hệ thống LHQ dưới sự lãnh đạo của Tổng Thư ký LHQ hợp tác với tất cả các chủ thể có liên quan để tạo thành sự phối hợp ứng phó trên toàn cầu trước đại dịch, cũng như những tác động bất lợi mà COVID-19 mang lại cho kinh tế - xã hội thế giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, chính phủ các nước Trung Đông cần nhanh chóng có các giải pháp mạnh mẽ để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi các ca bệnh đã tăng lên khoảng 60.000, tăng gần gấp đôi so với một tuần trước. Theo WHO, số ca mắc COVID-19 ở một số quốc gia Trung Đông tăng cao do hệ thống y tế yếu kém và tình trạng xung đột vũ trang kéo dài.


Số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu cao nhất trong 24 giờ Số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu cao nhất trong 24 giờ Dịch COVID-19 ngày 4/4: Gần 60.000 người chết, hệ thống y tế các nước nghèo có nguy cơ sụp đổ Dịch COVID-19 ngày 4/4: Gần 60.000 người chết, hệ thống y tế các nước nghèo có nguy cơ sụp đổ Giãn cách xã hội làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19 Giãn cách xã hội làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước