Trung Quốc trao công hàm phản đối Mỹ bắn hạ khinh khí cầu

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 06/02/2023 17:20 GMT+7

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong vừa trao công hàm cho Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối Washington bắn hạ khinh khí cầu đi lạc vào không phận Mỹ.

Hôm nay, ông Tạ Phong lên tiếng kêu gọi Mỹ không làm leo thang căng thẳng, hay tiếp tục thực hiện các hành động gây tổn hại các lợi ích của Trung Quốc sau vụ việc bắn hạ khinh khí cầu. Trong công hàm gửi đến người đứng đầu Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Tạ Phong cho biết, việc khinh khí cầu đi lạc vào không phận Mỹ là một tai nạn bất ngờ bất khả kháng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chính phủ đang rất chú ý đến diễn biến tình hình. Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền - lợi ích hợp pháp của công ty liên quan, bảo vệ lợi ích của Trung Quốc đồng thời có quyền đưa ra các phản ứng tiếp theo nếu cần thiết.

Phía Trung Quốc cũng mong muốn sự việc không bị đẩy đi quá xa, làm ảnh hưởng đến nỗ lực của hai bên trong việc ổn định quan hệ Trung Quốc - Mỹ từ sau cuộc gặp của lãnh đạo cao nhất giữa hai nước tại Hội nghị G20 ở Indonesia.

Quốc vụ viện Trung Quốc vừa cách chức Cục trưởng Cục Khí tượng Quốc gia Trang Quốc Thái. Nhiều chuyên gia cho rằng, Trung Quốc làm như vậy thể hiện sự quyết liệt xử lý sự cố mà phía Trung Quốc cho là khinh khí cầu là của dân sự và phục vụ cho nghiên cứu khí tượng.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu dân sự Trung Quốc phản đối việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu dân sự

VTV.vn - Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 5/2 đã ra tuyên bố bày tỏ "hết sức bất bình và phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

khinh khí cầu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước