Trung Quốc tuyên án tử hình công dân Canada buôn ma túy

VTV8-Thứ ba, ngày 15/01/2019 14:22 GMT+7

Bị cáo Robert Schellenberg tại tòa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/1, Tòa án thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã kết án tử hình Robert Schellenberg, một công dân Canada, với tội danh buôn lậu ma túy.

Toàn bộ tài sản cá nhân của Robert Schellenberg sẽ bị tịch thu. Bị cáo Robert Schellenberg có quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày. 

Công dân Canada Robert Schellenberg bị bắt giữ tại Trung Quốc từ cuối năm 2014 và phiên tòa xét xử đối tượng này đã bắt đầu từ năm 2016. Ngày 20/11/2018, Tòa án tại thành phố Đại Liên đã phán quyết Schellenberg 15 năm tù giam. Tuy nhiên, tại phiên tòa vào ngày 29/12/2018, các công tố viên cho rằng mức án này là quá nhẹ và tòa đã ra phán quyết xét xử lại vụ việc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi tòa án Trung Quốc kết án tử hình công dân Canada với tội danh buôn lậu ma túy. Vụ việc này khoét sâu thêm căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada sau khi Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, vào cuối năm 2018. Trung Quốc sau đó đã bắt giữ hai người Canada.


Công dân Canada sắp ra tòa tại Trung Quốc vì buôn lậu ma túy Công dân Canada sắp ra tòa tại Trung Quốc vì buôn lậu ma túy

VTV.vn - Công dân Canada có tên là Robert Lloyd Schellenberg sẽ bị xét xử tại tòa án tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 29/12 về tội buôn lậu ma túy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước