Trung Quốc: Tuyết rơi bất thường ở thủ đô Bắc Kinh

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 21:33 GMT+7

(Nguồn: medium.com)

VTV.vn - Một cơn bão tuyết trái mùa đã đổ xuống thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc suốt 2 ngày qua.

Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh cho biết không khí lạnh cộng với tình trạng nồm ẩm đã khiến tuyết rơi bất thường ở thủ đô Bắc Kinh, khu vực Nội Mông cùng các tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc.

Tuyết rơi vào tháng Tư ở Bắc Kinh là hiện tượng thời tiết bất thường. Thường thì tháng Ba là thời điểm tuyết ngừng rơi, song trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã ghi nhận nhiều đợt tuyết rơi trong cả tháng Tư.

Nhiệt độ giảm sâu và tuyết rơi dày ở khu vực Nội Mông đã gây thiệt hại đáng kể cho các hộ chăn nuôi gia súc, vốn cũng đang chống chọi với các trận bão cát và mưa lớn trong những ngày qua.

Cơ quan khí tượng địa phương dự báo trong 2 ngày tới các khu vực kể trên sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh tăng cường, trong đó nhiệt độ ở một số khu vực chỉ từ 6-8 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước