Trung Quốc: Ưu tiên của Hong Kong là cắt giảm số ca nhiễm và tử vong do COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 08/03/2022 17:42 GMT+7

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hong Kong tăng nhanh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một quan chức y tế cấp cao của Trung Quốc cho biết, Hong Kong cần tuân theo chiến lược chống COVID-19, tập trung vào việc giảm số ca nhiễm, bệnh nặng và tử vong.

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) chuẩn bị chi tiết về kế hoạch xét nghiệm COVID-19 hàng loạt dự kiến ​​được triển khai trong tháng 3 này.

Liang Wannian thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hiện đang ở Hong Kong để điều phối các nỗ lực chống lại đợt bùng phát dịch ngày càng nghiêm trọng, cho biết, việc xét nghiệm hàng loạt cần phải được thực hiện vào đúng thời điểm với tất cả các chi tiết được sắp xếp cẩn thận, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết.

Ông Liang Wannian nói: "Giảm số ca nhiễm, số người bệnh nặng và tử vong là ưu tiên hàng đầu và cấp bách nhất của Hong Kong trong giai đoạn hiện nay. Sau khi đạt được mục tiêu đầu tiên, chúng tôi sẽ chuyển sang mục tiêu thứ hai và thứ ba".

Trung Quốc: Ưu tiên của Hong Kong là cắt giảm số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại một trung tâm xét nghiệm tạm thời ở Hong Kong. (Ảnh: AP)

Chính sách chống dịch "Zero COVID" hiện nay không có nghĩa là không có ca lây nhiễm trong quá trình virus lan truyền. Tuy nhiên, thành phố cần cố gắng hết sức để giảm thiểu tình trạng nhiễm bệnh và thực hiện các biện pháp để cắt đứt những nguồn lây truyền tiếp theo".

Bình luận của ông Liang được đưa ra khi số ca lây nhiễm COVID-19 ở trung tâm tài chính châu Á này đã tăng cao kỷ lục với tổng số khoảng 500.000 trường hợp mắc và hơn 2.200 bệnh nhân tử vong và hầu hết diễn ra trong hai tuần qua.

Các nhà chức trách Hong Kong đã đưa ra những thông điệp mâu thuẫn và gây nhầm lẫn về một kế hoạch xét nghiệm hàng loạt bắt buộc và liệu kế hoạch này có trùng lắp với một đợt đóng cửa trên toàn thành phố hay không.

Trung Quốc: Ưu tiên của Hong Kong là cắt giảm số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 - Ảnh 2.

Cư dân ở Hong Kong đổ xô đi mua các hàng hóa thiết yếu. (Ảnh: AP)

Giá thực phẩm ở đặc khu hành chính này đã tăng vọt, trong khi các kệ hàng trong siêu thị bị trống hàng trong cả tuần qua do người dân lo lắng về khả năng bị phong tỏa nên đã đổ xô đi mua hàng tích trữ.

Hong Kong dự kiến ​​sẽ báo cáo hàng chục nghìn trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 8/3 sau khi lập ra trang web tự báo cáo vào đêm 7/3, nơi người dân có thể đăng ký nếu họ bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Giới chức Hong Kong cho biết, sau khi đăng ký trên trang web trên, chính quyền thành phố sẽ nỗ lực tiếp nhận người bệnh vào các cơ sở cách ly nếu nhà của họ quá đông người.

Chuỗi bán lẻ ở Hong Kong (Trung Quốc) giới hạn các mặt hàng thiết yếu Chuỗi bán lẻ ở Hong Kong (Trung Quốc) giới hạn các mặt hàng thiết yếu Dịch vụ vận tải, siêu thị tại Hong Kong (Trung Quốc) cắt giảm hoạt động do COVID-19 Dịch vụ vận tải, siêu thị tại Hong Kong (Trung Quốc) cắt giảm hoạt động do COVID-19 Lo ngại bị phong tỏa, người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô 'dọn sạch' siêu thị, hiệu thuốc Lo ngại bị phong tỏa, người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô "dọn sạch" siêu thị, hiệu thuốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước