Trung Quốc và Mỹ nỗ lực thu hẹp bất đồng thương mại

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 17/11/2019 17:41 GMT+7

Từ phải sang: Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trung Quốc và Mỹ đã có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng về thương mại trong một cuộc điện đàm cấp cao diễn ra vào ngày 16/11.

Đây là thông tin được báo giới Trung Quốc đưa ra vào ngày 17/11, trong lúc đang có nhiều kỳ vọng về việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ sớm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhằm chấm dứt những tranh cãi liên quan.

Theo Tân Hoa Xã, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc, đã điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Hai bên đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng về những quan ngại cốt lõi của nhau liên quan đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời nhất trí sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ. 

Trước đó một ngày, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, các nỗ lực hoàn tất "giai đoạn 1" của thỏa thuận thương mại đang đạt tiến bộ. Tuy nhiên, hiện thời điểm chính xác cho việc ký kết thỏa thuận vẫn chưa được quyết định.


Trung Quốc nêu điều kiện để đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ Trung Quốc nêu điều kiện để đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ

VTV.vn - Việc Mỹ bãi bỏ thuế quan với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc là điều kiện quan trọng để hai bên đạt được thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước