Trung Quốc: Yêu cầu bảo hiểm bồi thường do mưa lũ cao kỷ lục 9,8 tỷ Nhân dân tệ

Thái Bình - Ngọc Chí - Duy Trọng (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 14/08/2023 06:11 GMT+7

Trung Quốc đã hứng chịu mưa lũ với lượng mưa cao nhất trong 140 năm qua. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thiệt hại do thiên tai khắc nghiệt đang khiến số tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm tại Trung Quốc lên mức cao kỷ lục.

Với Trung Quốc, mùa hè năm nay là một mùa hè khắc nghiệt. Trung Quốc đã chứng kiến nền nhiệt cao nhất từng được ghi nhận ở nước này - 52,2°C tại một thị trấn thuộc khu tự trị Tân Cương. Trong khi đó, các tỉnh phía Bắc lại chứng kiến mưa lũ bất thường, lớn nhất trong 140 năm qua.

Theo Cục Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc, tại 16 khu vực bị lũ lụt, thảm họa địa chất, các tổ chức bảo hiểm nước này đã nhận được yêu cầu bồi thường của hơn 260.000 trường hợp. Các yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến gần 9,8 tỷ Nhân dân tệ (gần 1,4 tỷ USD). Đến nay, các công ty bảo hiểm đã giải quyết 114.000 yêu cầu bồi thường, chi trả tương đương hơn 203 triệu USD.

Trung Quốc: Yêu cầu bảo hiểm bồi thường do mưa lũ cao kỷ lục 9,8 tỷ Nhân dân tệ - Ảnh 1.

Một phụ nữ đứng trong nước lũ gần một trang trại ngô bị hư hại ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc sau khi bão Doksuri đổ bộ. (Ảnh: Reuters)

Đợt mưa lũ bất thường, trong đó ở nhiều nơi tại các địa phương như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, lượng mưa cao kỷ lục trong 140 năm đã khiến hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng. Ít nhất 78 người thiệt mạng chủ yếu ở ba địa phương này. Riêng thiệt hại về vật chất ở tỉnh Hà Bắc ước tính lên tới gần 96 tỷ Nhân dân tệ (gần 13,3 tỷ USD), gần 2 triệu người phải sơ tán, hàng trăm nghìn hộ dân bị thiệt hại nhà cửa, hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Trước mắt, Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 7,73 tỷ Nhân dân tệ (hơn 1,08 tỷ USD) cho hai thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, các tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm và Hắc Long Giang khắc phục hậu quả.

Trong hai ngày 12 - 13/8, bão Khanun (cơn bão số 6) đã gây mưa lớn và gián đoạn đường sắt ở nhiều tỉnh miền Đông Bắc Trung Quốc. Các cảnh báo sạt lở sau bão tiếp tục được đưa ra tại nhiều địa phương. Do đó, ngoài hỗ trợ từ chính quyền địa phương, sự bồi thường kịp thời từ các cơ quan bảo hiểm đã góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn.

Trung Quốc: Tỉnh Hà Bắc cần 2 năm để tái thiết sau các trận lũ lụt Trung Quốc: Tỉnh Hà Bắc cần 2 năm để tái thiết sau các trận lũ lụt Lũ lụt, lở đất khiến hai người tử vong ở thành phố Tây An, Trung Quốc Lũ lụt, lở đất khiến hai người tử vong ở thành phố Tây An, Trung Quốc Hơn 10 người bị lũ quét cuốn trôi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc Hơn 10 người bị lũ quét cuốn trôi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước