Trưởng đặc khu Hong Kong, Trung Quốc nói sẽ từ chức nếu có thể

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 03/09/2019 13:01 GMT+7

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: AP)

VTV.vn - "Nếu được quyền lựa chọn, điều đầu tiên tôi sẽ từ chức rồi đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất".

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã thổ lộ như vậy trong cuộc họp với một nhóm doanh nhân Hong Kong. Tại cuộc họp, Trưởng đặc khu Hong Kong trấn an rằng chính quyền trung ương ở Bắc Kinh không áp đặt bất cứ hạn chót nào để chấm dứt khủng hoảng Hong Kong trước lễ kỷ niệm Quốc khánh 1/10 và "hoàn toàn không có kế hoạch" triển khai Quân Giải phóng Nhân dân để đối phó biểu tình. 

Tuy nhiên, bà Lâm thừa nhận, hiện tại bà gần như ở thế "tiến thoái lưỡng nan" trong việc giải quyết cuộc biểu tình ở Hong Kong bởi cuộc khủng hoảng Hong Kong đã bị nâng lên thành vấn đề ở cấp độ chủ quyền và an ninh quốc gia.


Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) lên án biểu tình bạo lực Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) lên án biểu tình bạo lực

VTV.vn - Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã kịch liệt lên án những hành động bạo lực và vi phạm luật pháp của người biểu tình quá khích.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước