Trường đại học Mỹ đối mặt với chỉ trích vì sinh viên tự tử

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/12/2019 06:00 GMT+7

Trường Đại học Rowan. (Ảnh: The New York Times)

VTV.vn - Một trường đại học tại nước Mỹ đang phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội khi có đến ba sinh viên tự tử liên tiếp chỉ trong một học kỳ.

Các sinh viên, giáo viên và lãnh đạo trường Đại học Rowan, Glassboro, bang New Jersey, Mỹ đang trải qua nỗi đau và sự tức giận sau một loạt vụ tự tử bất thường của sinh viên gần đây. Vụ mới nhất xảy ra một ngày sau Lễ Tạ ơn, gây chấn động tại ngôi trường có 19.600 sinh viên này. Những vụ tự vẫn liên tiếp của các sinh viên tại trường đại học Rowan đã gây phẫn nộ trên khắp các mạng xã hội ở nước Mỹ khi nhiều người tự nhận là sinh viên và cựu sinh viên của ngôi trường này đã lên tiếng chỉ trích nhà trường không nỗ lực hành động để giúp đỡ sinh viên có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, hiện chưa có con số thống kê cụ thể về số học sinh, sinh viên tại các trường học chọn cách kết liễu đời mình bằng tự tử. Tuy nhiên, có dữ liệu cho thấy tỷ lệ tự tử của người Mỹ ở độ tuổi từ 15 - 24 tuổi đã gia tăng đáng kể từ năm 2000.


300.000 học sinh Chicago (Mỹ) bị ảnh hưởng do giáo viên bãi giảng 300.000 học sinh Chicago (Mỹ) bị ảnh hưởng do giáo viên bãi giảng

VTV.vn - Ngày 17/10, hơn 32.000 giáo viên và nhân viên tại các trường học ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ đã tham gia bãi giảng, làm ảnh hưởng tới khoảng 300.000 học sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước