Từ 8/5, bang California, Mỹ mở cửa trở lại

Lê Minh - Trọng Đức (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 05/05/2020 13:54 GMT+7

VTV.vn - Theo dự kiến, từ ngày 8/5, bang California, Mỹ sẽ bắt đầu nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Phát biểu vào ngày 4/5 (theo giờ địa phương), Thống đốc bang California cho biết, bang này đang bước vào giai đoạn 2 của tiến trình mở cửa trở lại 4 giai đoạn, theo đó có thể cho phép một số lĩnh vực kinh doanh tái hoạt động từ cuối tuần này. Lĩnh vực được mở cửa trở lại gồm: các cửa hàng quần áo, hiệu sách, băng đĩa nhạc, đồ chơi trẻ em, đồ thể thao, cửa hàng hoa và các dịch vụ hỗ trợ có liên quan. Tuy nhiên, các trung tâm mua sắm vẫn phải đóng cửa và nhà hàng chưa được phép đón thực khách vào ăn. Một số quy định nhằm đảm bảo an toàn sẽ được triển khai.

Quyết định tiến hành giai đoạn 2 của tiến trình mở cửa trở lại được chính quyền bang California đưa ra khi những số liệu gần đây cho thấy, diễn biến tình hình dịch COVID-19 ở bang này đã có chuyển biến tích cực. Mặc dù số ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tăng nhưng năng lực xét nghiệm, việc truy vết nguy cơ lây nhiễm và số ca nhập viện đã cơ bản nằm trong khả năng kiểm soát.

Tuy nhiên, Thống đốc bang California cũng cảnh báo, việc nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội có thể dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là trong người dân, khiến tình hình dịch bệnh có thể lại diễn biến phức tạp. Khi đó, các quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo giãn cách xã hội có thể sẽ được áp đặt trở lại.


Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang California Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang California

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn đề nghị của bang California tuyên bố tình trạng thảm họa đối với bang này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước