Từ năm 2020, Nhật Bản áp dụng phanh khẩn cấp cho ô tô

Như Thủy (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/02/2019 13:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: Cartimes)

VTV.vn - Nhật Bản cho biết từ năm 2020 sẽ áp dụng quy định mới của LHQ đối với các loại ô tô sản xuất sau này, đó là phải có phanh khẩn cấp.

Theo đó, tất cả xe ô tô mới xuất xưởng sẽ phải bổ sung hệ thống phanh khẩn cấp, đủ khả năng tự động dừng hoặc hãm những chiếc xe đang chạy với tốc độ tối đa 60km/h để ngăn ngừa tai nạn. Những xe ô tô sản xuất trước năm 2020 sẽ không bị bắt buộc bổ sung hệ thống phanh mới.

Tháng 4/2018, Nhật Bản đã áp dụng các luật tiêu chuẩn bắt buộc về phanh tự động, trong đó xe ô tô sẽ tự động hạ tốc độ xuống dưới 20km/h khi gặp chướng ngại ở phía trước. Vào thời điểm 0,8 giây trước khi hệ thống phanh tự động được kích hoạt sẽ có còi cảnh báo cho tài xế.

Nhiều nước nhất trí áp dụng phanh tự động nhằm đảm bảo an toàn giao thông Nhiều nước nhất trí áp dụng phanh tự động nhằm đảm bảo an toàn giao thông

VTV.vn - 40 quốc gia đã nhất trí về dự thảo quy định của LHQ về hệ thống phanh khẩn cấp hiện đại đối với các thế hệ xe đời mới và phương tiện thương mại hạng nhẹ từ đầu năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước