Tunisia bắt giữ một đối tượng chủ chốt chuyên tổ chức buôn người

TTXVN-Thứ bảy, ngày 23/06/2018 06:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Independent)

VTV.vn - Ngày 22/6, Tunisia đã bắt giữ một đối tượng chủ chốt chuyên tổ chức hoạt động buôn người.

Đối tượng bị bắt giữ sau vụ đắm tàu chở người di cư bất hợp pháp ở ngoài khơi bờ biển miền Nam Tunisia, gần quần đảo Kerkennah hồi đầu tháng khiến ít nhất 87 người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết đối tượng bị bắt ngày 22/6 cùng với một đối tác là một quân nhân có dính líu đến vụ đắm tàu trên. Quân nhân này đã cố đưa người di cư ra khỏi quần đảo Kerkenna bằng ô tô của mình. Kerkennah được biết đến là một trong những cửa ngõ chính đưa người di cư trái phép từ Tunisia sang châu Âu.

Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed đã sa thải Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lotfi Brahem và 10 quan chức an ninh vì đã không ngăn chặn được tàu chở người di cư bất hợp pháp này. Kể từ đó, các lực lượng an ninh Tunisia đã tiến hành chiến dịch truy bắt những đối tượng buôn người.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Tunisia, trong 5 tháng đầu năm nay, nước này đã chặn 6.000 người di cư rời bờ biển tìm đường đến châu Âu. Con số này tăng mạnh so với vài trăm người có ý định tương tự cùng kỳ năm 2017. Các đối tượng buôn người tìm cách chuyển hoạt động tới Tunisia sau khi bị các lực lượng bảo vệ bờ biển nước láng giềng Libya trấn áp.

Ít nhất 2,5 triệu người di cư bị buôn bán trên toàn thế giới Ít nhất 2,5 triệu người di cư bị buôn bán trên toàn thế giới

VTV.vn - Theo báo cáo của Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy LHQ được công bố vào ngày 16/6, ít nhất 2,5 triệu người di cư bị buôn bán trên toàn thế giới trong năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước