Tunisia: Tấn công bằng dao gần tòa nhà Quốc hội

VTV9-Thứ tư, ngày 01/11/2017 21:30 GMT+7

Cảnh sát Tunisia gác trên một tuyến đường ở thủ đô Tunis . (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 1/11, gần tòa nhà Quốc hội Tunisia đã xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến hai cảnh sát bị thương.

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng tình nghi là chiến binh Hồi giáo trong vụ tấn công bằng dao này. Một trong hai cảnh sát đã phải nhập viện để chữa trị vết thương trên cổ trong khi người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Từ năm 2011, Tunisia đã phải đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố gia tăng, phần lớn là do mạng lưới al-Quaeda tại Bắc Phi tiến hành. Theo ước tính, từ đầu năm 2017, khoảng 5.500 người mang quốc tịch Tunisia đã tham gia các nhóm thánh chiến.


Đức: Tấn công bằng dao ở Munich, nhiều người bị thương Đức: Tấn công bằng dao ở Munich, nhiều người bị thương Tấn công bằng dao ở Ba Lan, ít nhất 9 người thương vong Tấn công bằng dao ở Ba Lan, ít nhất 9 người thương vong Tấn công bằng dao mác ở Anh làm 1 người chết, 2 người bị thương Tấn công bằng dao mác ở Anh làm 1 người chết, 2 người bị thương


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước