Tương lai của những chú lợn cảnh sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/02/2019 18:35 GMT+7

VTV.vn - Nếu không may bị chủ nhân chán ghét, nhiều con lợn cảnh có thể sẽ bị bỏ rơi sau Tết Nguyên đán.

Với ý nghĩ nuôi lợn cảnh trong nhà sẽ mang lại may mắn cho chủ nhân, nhiều người dân tại Đài Loan (Trung Quốc) đã không ngần ngại bỏ tiền ra mua lợn cảnh. Điều này cũng đang dẫn tới lo ngại nhiều con lợn cảnh sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi sau Tết Nguyên đán.

Tại Đài Loan, Trung Quốc, rất nhiều người đến trang trại của ông Dương Tôn Quý ở thành phố Đào Viên đã ngỏ ý muốn nuôi lợn cảnh. Thường một con lợn con sẽ được bán với giá tương đương 100 USD. Thế nhưng, không phải ai cũng cân nhắc mặt lợi và hại trước khi nuôi lợn cảnh.

Hiện rất khó có thể tìm thấy bệnh viện thú y hay khách sạn dành cho thú cưng nào tại Đài Loan chấp nhận điều trị, tiếp nhận lợn cảnh. Vì vậy, việc nuôi lợn cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đi nghỉ lễ của người dân. Nếu không may bị chủ nhân chán ghét và bỏ rơi, lợn cảnh cũng rất khó tìm được nơi ở mới so với chó hoặc mèo.

Những trại tiếp nhận vật nuôi bị bỏ rơi không đồng ý tiếp nhận lợn cảnh vì chúng vốn không được phân loại là vật nuôi, một thực tế đáng lo ngại cho lợn cảnh khi Tết Kỷ Hợi còn chưa đến.

Phổ biến xu hướng nuôi lợn cảnh tại Nga Phổ biến xu hướng nuôi lợn cảnh tại Nga

VTV.vn - Xu hướng nuôi lợn cảnh đang trở nên phổ biến hơn ở Nga, đặc biệt khi dịp Tết Nguyên đán sắp tới gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước