Tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/08/2022 16:06 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hiroshima, Nhật Bản hôm nay tổ chức lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, các quan chức chính phủ cùng đại diện của 99 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU).

Một phút mặc niệm đã được dành để tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm họa vào lúc 8h15 (giờ địa phương) - thời điểm Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima vào ngày 6/8/1945.

Tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima - Ảnh 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Hiroshima Kazumi Matsui nhấn mạnh, thế giới cần hành động khẩn cấp để các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân xây dựng lòng tin, thực hiện các bước cụ thể hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân.

Nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ông Guterres kêu gọi những quốc gia tham gia Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT) đang nhóm họp tại New York (Mỹ) xem xét lại việc thực thi hiệp ước để các kho dự trữ không còn đe dọa tương lai của thế giới.

Tưởng niệm 71 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima Tưởng niệm 71 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

VTV.vn - Buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại Công viên Hòa bình Hiroshima với sự tham dự của Thủ tướng Shinzo Abe cùng 50.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước