Tưởng niệm các nạn nhân trại tập trung Auschwitz

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/04/2020 06:03 GMT+7

Một góc của trại tập trung Auschwitz. (Ảnh: Globaltimes)

VTV.vn - Một buổi lễ tưởng niệm hàng triệu nạn nhân của nạn diệt chủng người Do Thái mà phát xít Đức đã gây ra trong Chiến tranh Thế giới thứ II đã được tổ chức trực tuyến.

Đây là lần đầu tiên sau 32 năm không có cuộc diễu hành thường niên tại Ba Lan, nơi đặt trại tập trung lớn nhất của phát xít Đức, do dịch bệnh COVID-19.

Buổi lễ có sự tham dự từ xa của Tổng thống Israel Reuven Rivlin, đạo diễn phim nổi tiếng Steven Spielberg và các nhân chứng còn sống sau vụ thảm sát của phát xít Đức.

Ước tính có tới 1,5 triệu người, chủ yếu là người châu Âu gốc Do Thái đã thiệt mạng, chỉ riêng tại Trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan từ năm 1942 - 1945.

Kể từ khi cuộc diễu hành tưởng niệm các nạn nhân được khởi xướng vào cách đây 32 năm đã có tổng cộng hơn 270.000 người từ hơn 50 quốc gia tham gia.

Thủ tướng Đức lần đầu thăm trại tập trung ở Ba Lan Thủ tướng Đức lần đầu thăm trại tập trung ở Ba Lan

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/12 đã tới thăm trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan. Đây là lần đầu tiên bà Merkel tới thăm trại Auschwitz trong 14 năm lãnh đạo nước Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước