Tuyết rơi dày đặc ảnh hưởng tới người dân Tokyo, Nhật Bản

Quang Hưng (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 24/01/2018 14:26 GMT+7

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông đình trệ và gây khó khăn cho đời sống của người dân. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lượng tuyết dày đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và gây ra các vụ tai nạn đáng tiếc tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Khu vực Kanto, trong đó có thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã phải hứng chịu đợt tuyết rơi dày đặc trong mấy ngày qua. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2014, khu vực này chứng kiến lượng tuyết rơi kỷ lục đến như vậy. Lượng tuyết dày đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và gây ra các vụ tai nạn đáng tiếc. Đã có 3 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương trong đợt tuyết rơi dày đặc này.

Lượng tuyết rơi gần như liên tục (từ 10h sáng 23/1 đến ráng sáng 24/1) khiến nhiều khu vực có lớp tuyết dày, kết hợp với gió thổi mạnh đã buộc các cơ quan chức năng Nhật Bản kêu gọi người dân trở về nhà sớm và không ra đường nếu không thật sự cần thiết.

Giao thông quanh khu vực Tokyo đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có những trường hợp kẹt xe ô tô trong đường hầm lên đến 10 tiếng đồng hồ, các hãng điều hành đường sắt đã giảm hoặc hủy nhiều chuyến tàu, một số tàu siêu tốc phải giảm tốc độ chạy. Các hãng hàng không đã hủy gần 300 chuyến bay trên toàn quốc, nhất là những chuyến khởi hành và hạ cánh xuống sân bay Haneda và Narita.

Riêng trong nội đô Tokyo đã có tổng cộng 806 vụ tai nạn. Số vụ tai nạn hay tình trạng trượt ngã rất có thể sẽ còn tăng do tình trạng băng tan.

Giao thông tiếp tục hỗn loạn tại khu vực xung quanh Tokyo vào thời điểm sáng 24/1.

Tại thời điểm 10 - 11h đêm 23/1, lượng tuyết rơi đạt đỉnh điểm với độ dày lên tới 23 cm tại trung tâm thủ đô Tokyo và một số khu vực khác. Như vậy đã 4 năm rồi, người dân khu vực Tokyo mới chứng kiến lượng tuyết rơi nhiều đến như vậy.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, thời tiết khu vực Kanto sẽ tốt lên từ giờ đến cuối tuần, nhưng hiện tượng tuyết rơi có thể xuất hiện trở lại vào thứ Ba tuần sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước