Tỷ lệ hẹn hò tăng trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/01/2018 06:09 GMT+7

VTV.vn - Xung quanh câu chuyện đóng cửa chính phủ, báo chí Mỹ đã có những thống kê nghiêm túc nhưng không kém phần thú vị.

Kể từ năm 1976 đến nay, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa tổng cộng 17 lần. Trong 40 năm qua, mỗi lần đóng cửa, Chính phủ Mỹ phải kéo dài trung bình tới 1 tuần.

Người Mỹ nghỉ không lương. Năng suất lao động giảm khi Chính phủ Mỹ đóng cửa năm 2013, thế nhưng có một tỷ lệ lại bất ngờ tăng vọt đó là tỷ lệ người Mỹ hẹn hò. Dường như thời gian nghỉ ở nhà lại trở thành thời điểm lý tưởng cho những người độc thân để họ thực hiện điều mình yêu thích.

Theo trang web hẹn hò Zoosk, hoạt động yêu đương trên mạng trở nên năng nổ hơn hẳn trong suốt 2 tuần chính phủ đóng cửa. Hơn 40 triệu người đã dùng "cỗ máy tình yêu" Zoosk tại Mỹ -  tăng tới 91% so với bình thường.   

Không chỉ các trang web hẹn hò trở nên bận rộn, các bệnh viện Mỹ cũng đông vui bất thường. Thống kê của Tờ Washington Post cho thấy, 9 tháng sau đợt Chính phủ Mỹ đóng cửa, tỷ lệ sinh tại hàng loạt các bệnh viện địa phương của Mỹ đã tăng gấp gần 4 lần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước