Tỷ lệ người tử vong vì bạo lực súng đạn ở Mỹ cao nhất trong hơn 25 năm qua

Quỳnh Chi (Theo CNBC)-Thứ tư, ngày 11/05/2022 07:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, số vụ giết người bằng súng ở Mỹ đã ở mức cao nhất trong hơn 25 năm.

Số vụ giết người do súng đạn đã tăng 35% trong năm đầu tiên đại dịch COVID-19 hoành hành tại Mỹ, lên mức cao nhất kể từ năm 1994, theo một báo cáo của CDC Morbidity and Mortality Weekly được công bố hôm 10/5. Tỷ lệ giết người bằng súng tăng lên 6,1 trên 100.000 người vào năm 2020 so với 4,6 trên 100.000 trong năm 2019.

Không tính các vụ tự tử, hơn 19.000 người đã thiệt mạng do bạo lực súng đạn vào năm 2020 so với hơn 14.000 người trong năm trước đó, theo báo cáo của CDC dựa trên giấy chứng tử. Nghiên cứu không bao gồm những trường hợp thiệt mạng do tai nạn bởi súng hoặc không thể xác định được nguyên nhân.

Các vụ giết người do bạo lực súng đạn gia tăng ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, ở hầu hết các nhóm chủng tộc, đàn ông và phụ nữ, tại mọi khu vực của quốc gia này.

Người Mỹ da màu bị thiệt hại nhiều nhất với tỷ lệ giết người do bạo lực súng đạn tăng gần 40%, lên 26,6 trên 100.000 người hoặc gần 12.000 người, cao hơn khoảng 12 lần so với tỷ lệ ở người Mỹ da trắng. Sự chênh lệch thậm chí còn lớn hơn giữa các trẻ em trai, với tỷ lệ giết người bằng súng cao hơn 21,6 lần ở nam giới da màu từ 10 đến 24 tuổi so với nam giới da trắng cùng độ tuổi.

Tỷ lệ người tử vong vì bạo lực súng đạn ở Mỹ cao nhất trong hơn 25 năm qua - Ảnh 1.

Số vụ giết người do súng đạn đã tăng 35% trong năm 2020 tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Các vụ giết người bằng súng đã tăng 27%, lên 8,1 trên 100.000 người ở người Mỹ bản địa, gần 26% ở người gốc Tây Ban Nha lên 4,5 trên 100.000 người và khoảng 28% ở người da trắng lên 2,2 trên 100.000 người. Tỷ lệ giết người bằng súng giảm 4,2% ở người Mỹ gốc Á, xuống 1 trên 100.000 người.

Số vụ tự tử liên quan đến súng tăng 1,5%, lên 8,1 trên 100.000 người trong năm đầu tiên của đại dịch. Tỷ lệ tự sát bằng súng cao nhất ở người Mỹ bản địa là 10,9 trên 100.000 người và người da trắng là 10,4 trên 100.000 người.

Tỷ lệ giết người do súng ở nam giới cao gấp 5 lần so với phụ nữ, và về độ tuổi giết người bằng súng cao nhất ở những người từ 25 đến 44 tuổi.

Ở Mỹ, 79% số vụ giết người và 53% số vụ tự sát liên quan đến súng vào năm 2020, theo CDC. Hơn 24.000 vụ tự tử liên quan đến súng vào năm 2020.

Theo nghiên cứu, các vụ giết người và tự sát bằng súng có liên quan mật thiết đến nghèo đói. Các quận có tỷ lệ đói nghèo cao nhất ở Mỹ đã ghi nhận tỷ lệ giết người bằng súng và tự sát cao hơn lần lượt 4,5 và 1,3 lần so với các quận có mức nghèo thấp nhất.

Trong khi nghiên cứu không điều tra lý do gia tăng đáng kể các vụ giết người bằng súng, CDC cho biết, đại dịch có thể đã đóng một vai trò nào đó bằng cách làm gián đoạn các dịch vụ xã hội, trường học, công việc và nhà ở cũng như sự gia tăng sự cô lập trong xã hội.

Đại dịch đã khiến hàng triệu người ở Mỹ bị mất việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 14,7% vào tháng 4/2020, đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng. Suy thoái kinh tế ảnh hưởng nặng nề đến các cộng đồng thiểu số, đặc biệt là người Mỹ da màu. Đó cũng là một năm lịch sử của bất ổn xã hội, trong đó có vụ sát hại George Floyd, một người da màu, bởi một sĩ quan cảnh sát Minneapolis dẫn đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Tổng thống Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát súng đạn có giới hạn Tổng thống Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát súng đạn có giới hạn Bạo lực súng đạn - 'đại dịch trong đại dịch' tại Mỹ Bạo lực súng đạn - "đại dịch trong đại dịch" tại Mỹ Những nỗ lực kiểm soát súng đạn mới ở Mỹ Những nỗ lực kiểm soát súng đạn mới ở Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước