Tỷ lệ nhiễm nCoV trong bệnh viện Vũ Hán, Trung Quốc là hơn 40%

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 09/02/2020 17:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Điều đáng ngại nhất là tỷ lệ lây nhiễm virus nCoV được ghi nhận trong bệnh viện tại Vũ Hán, Trung Quốc lên tới 41%.

Trong tháng 1/2020, 40 nhân viên y tế Bệnh viện Zhongnan, Đại học Vũ Hán đã bị lây nhiễm chủng virus Corona mới (2019-nCoV) trong quá trình chăm sóc, điều trị cho 1 bệnh nhân được đưa vào khoa phẫu thuật. 17 bệnh nhân khác cũng đã nhiễm nCoV từ bệnh nhân này. Từ ngày 1/1 - 28/1, đã có tổng cộng 138 người lây nhiễm và tỷ lệ người bị nhiễm bệnh trong thời gian lưu trú tại bệnh viện là 41%.

Kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy, ít nhất 50% số ca lây nhiễm virus nCoV từ người sang người xảy ra khi người bệnh đầu tiên chưa xuất hiện các triệu chứng. Việc những bệnh nhân lây nhiễm thứ cấp đã bị nhiễm virus trong thời gian những bệnh nhân đầu tiên ủ bệnh cho thấy rất khó để ngăn chặn dịch bệnh chỉ bằng biện pháp cách ly.

Trong 24h qua đã có thêm 90 người tử vong vì nCoV, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trên thế giới vì dịch bệnh này lên 814 người, vượt qua số người chết do dịch SARS và số trường hợp nhiễm bệnh hiện đã gần gấp 5 lần số bệnh nhân nhiễm SARS, lên gần 37.600 người.

Nhà vô địch thể hình Trung Quốc Qiu Jun, vận động viên được mệnh danh là "Người không bao giờ bị bệnh", đã qua đời do nhiễm nCoV. Qiu Jun là công nhân ở Vũ Hán, ông bắt đầu chuyển sang tập thể hình từ năm 42 tuổi, đã giành chiến thắng ở nhiều giải đấu quốc gia và xếp thứ 2 giải đấu thể hình quốc tế ở Trung Quốc vào năm 2019. Dù đã 72 tuổi nhưng ông Qiu Jun có sức khỏe rất tốt và chưa từng đau ốm. Tuy nhiên, ông Qiu Jun đã nhiễm bệnh viêm phổi cấp do nCoV và qua đời vào ngày 6/2.

Trong khi đó, cụ ông họ Vương, 91 tuổi, bị nhiễm nCoV đã được xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện ở trung tâm ổ dịch tỉnh Hồ Bắc. Cụ Vương đã khuyên các bệnh nhân phải tin vào bác sỹ và tích cực hợp tác điều trị, đồng thời phải ăn uống thật tốt để khỏi bệnh. Cụ cũng là bệnh nhân lớn tuổi nhất Trung Quốc được chữa khỏi bệnh này. Được biết, ngoài bệnh viêm phổi, bệnh nhân còn bị bệnh mạch vành trong suốt 20 năm qua và đã phẫu thuật đặt stent cách đây 4 năm. Các bác sỹ cho rằng, bệnh nhân khỏi bệnh là do được chẩn đoán nhanh, can thiệp sớm và nhờ sự tuyệt đối tuân thủ y lệnh của bệnh nhân.


Các trường hợp cần cách ly phòng lây nhiễm nCoV Các trường hợp cần cách ly phòng lây nhiễm nCoV

VTV.vn - Hôm nay (8/2), Bộ Y tế đã công bố hướng dẫn cách ly đối với những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm NCoV..


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước