Tỷ phú Bill Gates cảnh báo về đại dịch tồi tệ hơn tiềm ẩn trong tương lai

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ năm, ngày 20/01/2022 16:45 GMT+7

Tỷ phú Bill Gates. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tỷ phú Bill Gates dự đoán, dịch bệnh do một loại virus khác trong tương lai có thể gây chết người nhiều hơn cả COVID-19.

Nhà đồng sáng lập hãng Microsoft Bill Gates đã đưa ra cảnh báo trên trong khi công bố cam kết về khoản tài trợ 150 triệu USD của Quỹ Bill và Melinda Gates cho Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI). Ông lưu ý rằng, mặc dù các biến thể Delta và Omicron của COVID-19 là một trong những chủng virus dễ lây truyền nhất từng được ghi nhận, thế giới có thể bị tấn công bởi một mầm bệnh độc hại hơn, khiến nhiều người tử vong hơn.

Ông Bill Gates cho biết: "Bằng cách đầu tư vào nghiên cứu và năng lực sản xuất vaccine để đảm bảo rằng vaccine sẽ nhanh chóng được cung cấp trên toàn thế giới, các chính phủ có thể tự chuẩn bị để ngăn chặn những đợt bùng phát dịch trong tương lai. Khi đầu tư hàng tỷ USD, chúng ta có thể tránh được hàng nghìn tỷ USD thiệt hại kinh tế và bảo vệ hàng chục tỷ sinh mạng, và đây là khoảng đầu tư xứng đáng".

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo về đại dịch tồi tệ hơn tiềm ẩn trong tương lai - Ảnh 1.

Tỷ phú Bill Gates kêu gọi các chính phủ cần đầu tư để chuẩn bị cho những đợt bùng phát dịch tiềm ẩn có thể khiến nhiều người tử vong hơn cả COVID-19. (Ảnh: Getty)

CEPI đang nỗ lực huy động 3,5 tỷ USD để rút ngắn thời gian phát triển một loại vaccine mới xuống còn 100 ngày. Tỷ phú Bill Gates đã tài trợ cho các cuộc thử nghiệm một số loại vaccine hiện đã được phép sử dụng để phòng ngừa COVID-19, nhưng ông cho rằng, việc cung cấp vaccine cho các quốc gia đang phát triển vẫn còn chậm chạp.

Wellcome Trust, quỹ từ thiện tập trung vào nghiên cứu sức khỏe có trụ sở tại London (Anh), đã phối hợp với Quỹ Bill và Melinda Gates cam kết tài trợ 150 triệu USD cho CEPI. Ông Jeremy Farrar, Giám đốc Wellcome Trust, đã có bình luận giống như lời cảnh báo của ông Gates về sự nguy hiểm của đại dịch trong tương lai. CEPI được thành lập sau dịch Ebola từ năm 2013 - 2016.

Ông Farrar nói: "Chúng ta đang sống trong thời đại các bệnh dịch và đại dịch diễn ra thường xuyên hơn và phức tạp hơn".

Các nước trên thế giới sẵn sàng chào đón năm mới 2022 trong dịch bệnh Các nước trên thế giới sẵn sàng chào đón năm mới 2022 trong dịch bệnh

VTV.vn - Dù biến thể Omicron đã buộc một số quốc gia siết chặt quy định phòng dịch ngay trước thềm năm mới nhưng sự kiện quan trọng này vẫn sẽ được tổ chức tại nhiều nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước