Tỷ phú Elon Musk đề nghị mua toàn bộ Twitter với giá 43 tỷ USD

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 15/04/2022 06:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 14/4, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra đề nghị mua lại trang mạng xã hội hàng đầu thế giới Twitter với giá 43 tỷ USD.

Theo hãng tin Bloomberg, tỷ phú Elon Musk đã đề nghị mua lại 100% số cổ phiếu của Twitter với giá 54,2 USD/cổ phiếu để sở hữu hoàn toàn trang mạng xã hội này. Như vậy, tổng giá trị thương vụ "mua đứt" Twitter mà ông Elon Musk đề nghị rơi vào khoảng 43 tỷ USD. Và nếu thương vụ hoàn tất, Twitter sẽ là công ty thuộc sở hữu riêng của tỷ phú này.

Trước đó, ông Elon Musk đã được mời vào ban lãnh đạo Twitter. Nhà tỷ phú này hiện nắm giữ 9,2% cổ phiếu của Twitter với tổng giá trị lên đến 2,9 tỷ USD theo giá giao dịch chốt phiên ngày 1/4, và là cổ đông lớn nhất của Twitter.

Ông Musk ngày 9/4 cũng nêu ra một số điểm cần thay đổi đối với dịch vụ đăng ký trả phí mới của Twitter là Twitter Blue, bao gồm việc giảm giá, cấm quảng cáo và cung cấp sự lựa chọn thanh toán bằng đồng Dogecoin (DOGE), một loại tiền điện tử hay tiền tệ kỹ thuật số phát triển dựa trên nền tảng Litecoin.

Tỷ phú Elon Musk đề nghị mua toàn bộ Twitter với giá 43 tỷ USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi tỷ phú Elon Musk, cổ đông lớn nhất của Twitter, đã quyết định không tham gia vào ban lãnh đạo của công ty truyền thông xã hội này.

Tỷ phú Musk, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Tesla, hồi tháng 3 từng chia sẻ ông đang "nghiêm túc suy nghĩ" về việc xây dựng một nền tảng truyền thông xã hội mới. Tuyên bố này được ông đưa ra trên mạng Twitter ngày 26/3, khi trả lời bình luận của một người dùng hỏi ông có tính đến việc xây dựng một nền tảng truyền thông xã hội với mã nguồn mở hay không.

Như vậy, bên cạnh lĩnh vực ô tô điện và du lịch vũ trụ, tỷ phú Elon Musk đang quan tâm đến việc tham gia kinh doanh lĩnh vực truyền thông. Nếu ông chủ của Tesla quyết định thực hiện ý tưởng trên, ông sẽ gia nhập nhóm ngày càng đông các công ty công nghệ tìm cách thu hút người dùng từ các nền tảng Twitter, Facebook và YouTube.

Tỷ phú Elon Musk trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter Tỷ phú Elon Musk trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter

VTV.vn - Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã mua 9,2% cổ phiếu Twitter. Điều này đã giúp ông trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước