Tỷ phú Elon Musk muốn cắt giảm 10% nhân sự tại Tesla

Quỳnh Chi (Theo NPR)-Chủ nhật, ngày 05/06/2022 06:15 GMT+7

Elon Musk, CEO Tesla. (Ảnh: AP)

VTV.vn - CEO Tesla Elon Musk có "cảm giác cực kỳ tồi tệ" về nền kinh tế, đến mức ông chỉ đạo các giám đốc điều hành công ty này "đóng băng" tuyển dụng và cắt giảm nhân viên.

Đây là thông tin theo một email nội bộ được Reuters cho biết.

Trong email có tiêu đề "Tạm dừng mọi hoạt động tuyển dụng trên toàn thế giới", tỷ phú Elon Musk cho biết, Tesla cần cắt giảm khoảng 10% nhân sự.

Tesla đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Email của ông Musk được đưa ra vào thời điểm thị trường chứng khoán sụt giảm trong năm nay vì lo ngại nền kinh tế Mỹ sẽ bị suy thoái, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất mạnh để chống lạm phát tăng cao.

Các CEO khác gần đây đã bày tỏ sự lo ngại về nền kinh tế, trong đó CEO của JPMorgan Chase, Jamie Dimon, trong tuần này đã dự đoán về một "cơn bão kinh tế".

Tỷ phú Elon Musk muốn cắt giảm 10% nhân sự tại Tesla - Ảnh 1.

Elon Musk được cho là muốn cắt giảm 10% nhân viên vì lo lắng về nền kinh tế. (Ảnh: Getty)

Ông Dimon cho biết tại một hội nghị đầu tư: "Hiện tại trời đang nắng đẹp, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Mọi người đều nghĩ rằng FED có thể giải quyết việc này. Nhưng cơn bão kinh tế đang ở ngay đây và đang hướng tới nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta chỉ không biết đó là cơn bão nhỏ hay siêu bão Sandy. Tốt hơn hết bạn nên chuẩn bị tinh thần".

Những lo ngại xuất hiện ngay cả khi thị trường lao động vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, với dữ liệu vào ngày 3/6 cho thấy, các doanh nghiệp Mỹ đã tạo thêm 390.000 việc làm trong tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 3,6%.

Cảm giác tồi tệ của ông Musk về nền kinh tế xuất hiện ngay cả khi doanh số bán ô tô điện ở Mỹ và trên toàn cầu đang tăng lên, cho phép Tesla đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý đầu tiên của năm 2022.

Tuy nhiên, trên thực tế, Tesla liên tục phải đối mặt với những thách thức về chuỗi cung ứng và sản xuất bắt nguồn từ đại dịch. Nhà máy ở Thượng Hải của Tesla đã phải đóng cửa do đại dịch hồi đầu năm, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất chung của hãng.

Email của Musk được đưa ra sau khi một loạt email bị rò rỉ trong tuần này cho thấy, CEO Tesla yêu cầu nhân viên của mình trở lại văn phòng để làm việc trực tiếp ít nhất 40 giờ mỗi tuần nếu không muốn bị sa thải.

Elon Musk không được tự đăng tin về Tesla trên Twitter Elon Musk không được tự đăng tin về Tesla trên Twitter Elon Musk: Điều quan trọng với Tesla bây giờ là làm robot chứ không phải xe mới Elon Musk: Điều quan trọng với Tesla bây giờ là làm robot chứ không phải xe mới Elon Musk bán thêm 1 tỷ USD cổ phiếu Tesla Elon Musk bán thêm 1 tỷ USD cổ phiếu Tesla

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước