UAE đệ trình kết quả điều tra các vụ tấn công tàu chở dầu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 17:31 GMT+7

VTV.vn - UAE, Saudi Arabia và Na Uy ngày 6/6 đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ báo cáo kết quả điều tra sơ bộ về vụ tấn công 4 tàu chở dầu ở ngoài khơi nước này hôm 12/5.

Báo cáo kết luận, vụ tấn công này nhiều khả năng là do lực lượng của một quốc gia tiến hành. Tuy nhiên, UAE, Saudi Arabia và Na Uy đều không nêu nước nào đứng sau các vụ tấn công cũng như không nhắc tới Iran - vốn bị Washington cáo buộc là nước trực tiếp tiến hành.

Kết quả điều tra cũng cho thấy nhiều khả năng các thợ lặn có kỹ năng đã cài 4 quả mìn Limpet vào vỏ tàu.

Tàu chở dầu bị tấn công tại cửa ngõ eo biển Hormuz Tàu chở dầu bị tấn công tại cửa ngõ eo biển Hormuz

VTV.vn - Các tàu bị tấn công ngoài khơi cảng Fujairah, nơi được xem là cửa ngõ của eo biển Hormuz.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước