Ukraine ghi nhận mức phóng xạ cao sau cháy rừng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/04/2020 17:33 GMT+7

Đám cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ukraine hôm 5/4, đã ghi nhận mức độ phóng xạ tăng tại khu vực cấm xung quanh Chernobyl, sau vụ cháy rừng bùng phát trước đó 1 ngày.

Cơ quan giám sát môi trường quốc gia Ukraine cho biết thiết bị đo phóng xạ hiển thị mức phóng xạ cao gấp 16 lần so với bình thường ở khu vực trung tâm đám cháy.

Đám cháy bùng phát ngày 4/4 và nhanh chóng lan ra khoảng 100 hécta rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Chính phủ Ukraine đã huy động lực lượng tới hiện trường để khống chế đám cháy. Lực lượng cứu hỏa cho biết bức xạ gia tăng ở một số khu vực đã gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy, song khẳng định dân cư sống gần hiện trường không gặp nguy hiểm tính mạng. Đến sáng 5/4, ngọn lửa đã được kiểm soát.

Khu thảm hoạ hạt nhân Chernobyl trở thành điểm du lịch Khu thảm hoạ hạt nhân Chernobyl trở thành điểm du lịch

VTV.vn - Sau hơn 3 thập niên năm sau vụ nổ, Chernobyl giờ trở thành điểm du lịch hút khách của Ukraina.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước