Ukraine, Litva và Ba Lan thành lập đơn vị vũ trang chung

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/07/2015 13:16 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Ukraine, Litva và Ba Lan ngày 24/7 đã ký một thỏa thuận kỹ thuật về việc thành lập đơn vị vũ trang chung, với tên gọi Litpolukrbrig.

Đơn vị này sẽ có trụ sở tại thành phố phía Đông của Ba Lan Lublin, gần biên giới với Ukraine. Các Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, mục đích của thỏa thuận thành lập Litpolukrbrig là để tăng cường hợp tác giữa ba nước và cải thiện an ninh trong khu vực. Mỗi nước sẽ thành lập 4 tiểu đoàn và bộ chỉ huy đặt tại Lublin sẵn sàng tiếp nhận quân nhân và đi vào hoạt động ngay trong tuần tới.

Các bên cũng đã nhất trí sẽ tiến hành tập trận chung vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước