Ukraine phá hủy cây cầu thứ 3 của Nga tại Kursk

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 20/08/2024 06:00 GMT+7

Ảnh vệ tinh cho thấy một cây cầu chiến lược bắc qua sông Seym đã bị phá hủy, tại Zvannoe, vùng Kursk, Nga, ngày 18/8 (Ảnh: Planet Labs)

VTV.vn - Ngày 19/8, Nga xác nhận lực lượng Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ 3 sau khi tấn công hai cây cầu khác được sử dụng để tiếp tế cho quân đội ở vùng Kursk thuộc Nga.

Ukraine cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ hơn 80 khu định cư trong một khu vực rộng hơn 1.150 km2 ở Kursk kể từ khi tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ xâm nhập vào lãnh thổ Nga hôm 6/8. Đây được cho là cuộc xâm lược lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến II.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cuộc tấn công vào khu vực Kursk giáp với miền Đông Ukraine nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm và làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Moscow sau hơn 2 năm kể từ chiến dịch tấn công toàn diện của Nga.

Ukraine phá hủy cây cầu thứ 3 của Nga tại Kursk - Ảnh 1.

Xe quân sự Ukraine chạy qua cửa khẩu biên giới vào khu vực Kursk của Nga, ngày 13/8 (Ảnh: AFP/Getty Images)

"Chúng tôi đang đạt được mục tiêu của mình" - Tổng thống Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào ngày 19/8.

Với thêm nhiều binh lính Nga bị bắt, ông Zelensky nói: "Vào buổi sáng, sẽ có một đợt (tù nhân) bổ sung cho quỹ trao đổi (tù binh) cho đất nước của chúng tôi".

Tướng không quân Ukraine cho biết hôm 18/8 rằng lực lượng không quân nước này đã phá hủy hai cây cầu trong những ngày gần đây để làm suy yếu hậu cần của đối phương.

Hôm 19/8, Nga xác nhận rằng Ukraine đã tấn công và làm hư hại cây cầu thứ 3 bắc qua sông Seym. Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công cầu thứ 3 được báo cáo.

Các nhà phân tích quân sự cho biết các cầu này là một phần của tuyến tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga bảo vệ khu vực.

Ukraine phá hủy cây cầu thứ 3 của Nga tại Kursk - Ảnh 2.

Sông Seym dài khoảng 748 km và chảy từ Nga đến Ukraine qua Kursk, chia vùng này thành hai phần (Ảnh: Wikimedia Commons)

Trong bài phát biểu vào tối 18/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đang tạo ra một vùng đệm dọc biên giới Ukraine với Nga - một phần trong những gì mà ông mô tả là "hành động phản công tối đa" nhằm mục đích gây tổn hại đến tiềm lực quân sự của Moscow.

"Mọi thứ gây ra tổn thất cho quân đội Nga, nhà nước Nga, tổ hợp công nghiệp quân sự và nền kinh tế của họ - tất cả những điều này đều giúp chúng tôi ngăn chặn việc mở rộng chiến tranh" - ông Zelenskiy nói.

Cùng ngày 19/8, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine - ông Oleksandr Pavliuk - đã nói trên Telegram rằng quân đội Kiev đã "hoàn thành thành công nhiệm vụ" ở khu vực Kursk và bắt giữ tù binh chiến tranh Nga để trao đổi với tù binh quân đội Ukraine đang bị giam giữ. Ông không nói rõ có bao nhiêu tù nhân Nga đã bị bắt.

Phá sập cầu chiến lược thứ hai ở biên giới Nga, Ukraine đặt mục tiêu tạo ra 'vùng đệm' tại Kursk Phá sập cầu chiến lược thứ hai ở biên giới Nga, Ukraine đặt mục tiêu tạo ra "vùng đệm" tại Kursk Nga nghi Ukraine dùng tên lửa Mỹ phá sập cầu huyết mạch ở Kursk Nga nghi Ukraine dùng tên lửa Mỹ phá sập cầu huyết mạch ở Kursk Ukraine tiếp tục tấn công, thêm 3.000 người được sơ tán khỏi khu vực Kursk của Nga Ukraine tiếp tục tấn công, thêm 3.000 người được sơ tán khỏi khu vực Kursk của Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước