Ukraine sẽ chấm dứt Hiệp ước hữu nghị với Nga

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 14:32 GMT+7

VTV.vn - Ngày 6/12, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự luật không kéo dài hiệp ước hữu nghị với Nga. Như vậy, Hiệp ước này sẽ không được gia hạn vào tháng 4/2019.

Việc Quốc hội Ukraine thông qua dự luật sẽ đặt dấu chấm hết cho hiệp ước đã kéo dài gần 20 năm qua giữa Nga và Ukraine. Hiệp ước này quy định các nguyên tắc hợp tác chiến lược giữa 2 nước, tôn trọng chủ quyền, cam kết không xâm phạm biên giới.

Cũng trong cuộc họp này, Quốc hội Ukraine cũng thông qua việc tăng gấp đôi phạm vi lãnh hải của nước này lên 24 hải lý.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang sau khi bán đảo Crime sáp nhập vào Nga năm 2014. Mới đây là vụ Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga bắt giữ 3 tàu và thủ thủy của Ukraine hôm 25/11.

Ukraine kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga Ukraine kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

VTV.vn - Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã kêu gọi các nước tăng cường những biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước