Ukraine sửa đổi Hiến pháp để gia nhập EU

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/02/2019 07:32 GMT+7

Một phiên họp của Quốc hội Ukraine. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quốc hội Ukraine ngày 7/2 đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi Hiến pháp, mở đường cho việc gia nhập EU và NATO.

Những sửa đổi mới củng cố mục tiêu để Kiev trở thành thành viên của EU và NATO, đồng thời bắt buộc Tổng thống, Chính phủ và Quốc hội phải hướng theo mục tiêu này.

Tổng cộng có 334 phiếu thuận, chỉ 35 phiếu chống. Ukraine cũng đã từng ký một thỏa thuận thương mại rất lớn với EU, có hiệu lực từ tháng 9/2017.

Việc Ukraine bày tỏ mong muốn gia nhập khối quân sự NATO được cho là sẽ khiến quan hệ Nga - Ukraine đang căng thẳng lại càng thêm phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước