Ukraine tấn công miền Nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 26/05/2023 15:35 GMT+7

Máy bay không người lái Tu-141 Strizh của Ukraine - Ảnh: Jet Photos

VTV.vn - Ukraine đã tấn công hai khu vực ở miền Nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái, mặc dù tên lửa đã bị lực lượng phòng không bắn hạ.

Các quan chức và truyền thông Nga cho biết, một tòa nhà dân cư và văn phòng đã bị hư hại bởi vụ nổ tại thành phố Krasnodar, miền Nam nước Nga. Họ không cho biết nguyên nhân vụ nổ, mặc dù truyền thông Nga cho rằng đó là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Trên Telegram, Thị trưởng Krasnodar ông Yevgeny Naumov cho biết: "Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Người dân được yêu cầu giữ bình tĩnh".      

Ở vùng Rostov lân cận, Thống đốc Vasily Glubev cho biết: "Tại khu vực Morozovsk, một hệ thống phòng không đã khai hỏa và bắn hạ một tên lửa Ukraine. Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Hãy bình tĩnh".

Nga cáo buộc phương Tây làm tăng nguy cơ leo thang xung đột Ukraine Nga cáo buộc phương Tây làm tăng nguy cơ leo thang xung đột Ukraine

VTV.vn - Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 23/5 đã cáo buộc phương Tây làm tăng nguy cơ leo thang xung đột tại Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước