Ông Andrii Hnatov, người trước đây được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng vào tháng 2, sẽ thay thế Tướng Anatolii Barhylevych, người đã đảm nhiệm vai trò này vào tháng 2/2024.
"Chúng tôi đang cải tổ có hệ thống Lực lượng vũ trang Ukraine để nâng cao hiệu quả chiến đấu của họ", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trong một bài đăng trên Facebook, hoan nghênh việc thăng chức đối với Thiếu tướng Andrii Hnatov.
Ông Hnatov có hơn 27 năm kinh nghiệm trong quân đội. Trước đây, ông đã chỉ huy một lữ đoàn thủy quân lục chiến, đội hình Bộ tư lệnh tác chiến phía Đông và Lực lượng chung của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Bộ trưởng Umerov cho biết thêm rằng Ukraine đã bổ nhiệm Trung tướng Barhylevych làm thanh tra trưởng của Bộ Quốc phòng. Theo ông Umerov, vai trò của ông Barhylevych là giám sát các tiêu chuẩn quân sự và tăng cường kỷ luật trong Lực lượng vũ trang.
Sau hơn ba năm tham gia cuộc chiến toàn diện chống lại Nga, Ukraine đang dần rút lui trên nhiều mặt trận trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Mặc dù đang trong tình thế nguy cấp, Kiev vẫn cố gắng hiện đại hóa quân đội để giải quyết các vấn đề tồn tại lâu dài, chẳng hạn như văn hóa chỉ huy và quản lý tài nguyên.
Dựa trên kinh nghiệm của các đối tác NATO, Ukraine hiện đang cố gắng triển khai hệ thống quân đoàn thay vì hệ thống lữ đoàn, nhằm cải thiện sự gắn kết.
"Sự chuyển đổi vẫn tiếp tục", Bộ trưởng Quốc phòng Umerov viết trong cùng một bài đăng trên Facebook.
Tổng thống Volodymyr Zelensky nỗ lực hiện đại hóa quân đội để giải quyết các vấn đề tồn tại lâu dài. (Ảnh: X)
Ukraine thông qua luật điều quân tới quốc gia khác
Ngày 17/3, Quốc hội Ukraine thông báo Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đã phê chuẩn luật về quyền của tổng thống cho phép triển khai các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine tới các quốc gia khác trong thời gian thiết quân luật.
Theo dự luật được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 25/2, bước đi này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và quốc phòng, cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Theo luật định, quyết định điều động các đơn vị quân đội Ukraine ra nước ngoài trong thời gian thiết quân luật phải do tổng thống ban hành và tổng thống sẽ trình một dự thảo luật lên Quốc hội Ukraine để phê chuẩn.
Văn bản này sẽ nêu rõ các thông tin quan trọng chẳng hạn như mục tiêu nhiệm vụ, quy mô lực lượng, chủng loại vũ khí và trang thiết bị quân sự, hệ thống chỉ huy, cũng như thời gian triển khai.
Những thông tin gần đây cho thấy Ukraine đang xem xét khả năng triển khai binh sỹ của mình ra nước ngoài trong khuôn khổ các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì hòa bình.
Binh sĩ Ukraine ở Kiev, ngày 13/3/2025 (Ảnh: AP)
Anh và Pháp đang thúc đẩy một đề xuất thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Anh Keir Starmer mới đây đã tuyên bố các nước đã đồng ý tiếp tục các bước tiếp theo trong việc lên kế hoạch thành lập lực lượng đa quốc gia nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine.
Mặc dù chưa có cam kết cụ thể, song các cuộc thảo luận cho đến nay tập trung vào việc xác định các quốc gia tham gia và xây dựng kế hoạch chiến lược.
Trước đó, Điện Kremlin cho biết ý tưởng NATO triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là "không thể chấp nhận được", vì kế hoạch này sẽ có sự tham gia của các lực lượng từ một quốc gia thành viên NATO và có thể đe dọa an ninh của Nga.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!