Ukraine thiết quân luật trên toàn quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/02/2022 17:36 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban bố thiết quân luật trên toàn quốc sau khi Nga thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại vùng Donbass.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết thêm, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến diễn biến hiện nay.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tính mạng của dân thường Ukraine không bị đe dọa do phía Nga chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự.

Ngày 24/2, Cơ quan An toàn hàng không của Liên minh châu Âu đã cảnh báo, các hãng hàng không tránh bay qua không phận Ukraine.

Vài giờ trước đó, Safe Airspace, đơn vị chuyên cung cấp thông tin về an toàn và khu vực xung đột cho các hãng hàng không, đã khuyến cáo dừng các chuyến bay trên toàn không phận Ukraine trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Nga. Đơn vị này cho biết đã nâng cảnh báo nguy hiểm lên mức "Không được bay".

Cơ quan quản lý hàng không Nga cũng ra thông báo hủy các chuyến bay khởi hành từ 11 sân bay ở miền Nam nước Nga, gần với Ukraine. Lệnh hạn chế này sẽ có hiệu lực đến ngày 2/3 tới.

Mỹ, Italy, Canada, Pháp và Anh đã cảnh báo, những hãng hàng không của các nước này tránh hoạt động trong không phận ở phía Đông Ukraine và bán đảo Crimea, nhưng vẫn chưa ban hành lệnh cấm tuyệt đối.

Ukraine thiết quân luật trên toàn quốc - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine và hệ thống phóng tên lửa tự hành trong cuộc tập trận ở vùng Kherson, Ukraine, ngày 1/2/2022. (Ảnh: Reuters)

Liên quan đến tình hình người Việt tại Ukraine, trao đổi với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết, hiện có khoảng 100 công dân Việt Nam đang sinh sống trong khu vực Donetsk và Lugansk.

Về công tác bảo hộ công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã ngay lập tức liên lạc với cộng đồng người Việt ở Donetsk và Lugansk, tìm hiểu nhu cầu của bà con và chuẩn bị đầy đủ các phương án. Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, cộng đồng người Việt sống ở Ukraine đã 2 thế hệ, họ có nhà cửa gia đình, vì thế không thể dễ dàng "xách vali về nước". Chính vì vậy, người dân sống ở Donestk và Lugan cho biết không có ý định sơ tán; trong trường hợp xảy ra chiến tranh lớn, họ chỉ sơ tán trong vùng Donetsk và Lugansk, nơi có ít chiến sự hơn.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vẫn tiến hành công tác chuẩn bị, cũng như kêu gọi bà con bình tĩnh. Trong trường hợp cần trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam gặp khó khăn, có thể liên hệ với đường dây nóng:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: + 380 (63) 863 8999

Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84

Người Việt tại Ukraine: Cuộc sống không quá xáo trộn khi căng thẳng leo thang Người Việt tại Ukraine: Cuộc sống không quá xáo trộn khi căng thẳng leo thang Nga đóng cửa một phần không phận ở phía Đông biên giới với Ukraine Nga đóng cửa một phần không phận ở phía Đông biên giới với Ukraine Nga thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass, tuyên bố không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine Nga thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass, tuyên bố không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước