Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc bất chấp vừa bị tấn công tên lửa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/07/2022 11:29 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng trên Biển Đen.

Điều này bất chấp việc đã xảy ra một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cảng Odesa vào ngày hôm qua 23/7.

Liên quan đến vụ tấn công nhằm vào cảng biển Odesa, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Nga thông báo với Ankara rằng phía Nga không liên quan đến cuộc tấn công vào cảng này. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.

Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc bất chấp vừa bị tấn công tên lửa - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 22/7, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký 1 thỏa thuận tại Istanbul về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen.

Ukraine hoan nghênh thỏa thuận trên, cho rằng thỏa thuận không chỉ cứu nền kinh tế Ukraine, mà còn có thể cứu hàng triệu người trên thế giới khỏi nạn đói.

Nga và Ukraine ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Nga và Ukraine ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

VTV.vn - Theo đúng kế hoạch, Nga và Ukraine đã ký kết thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước