Ukraine tiêu hủy hàng chục nghìn chai vodka giả

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 28/02/2020 21:36 GMT+7

(Ảnh: Yahoo News)

VTV.vn - Chính quyền Ukraine đã bắt đầu tiêu hủy 37.000 chai vodka giả, tương đương 14 tấn rượu, tại thành phố Vynnyky thuộc vùng Lviv, miền Tây nước này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Denys Maliuska nhấn mạnh, khó có thể biết trong rượu có gì, nhưng phải nghiêm cấm tiêu thụ lô rượu này. Theo quan chức này, rượu pha trộn gây ra mối đe dọa lớn đối với sức khỏe, thậm chí mạng sống của người dân. 

Tại Ukraine, các chai vodka giả được đổ vào bể nhựa hoặc thêm thuốc nhuộm màu xanh để loại trừ khả năng thức uống này bị đem ra bán lại ở thị trường chợ đen. Theo Bộ Tư pháp Ukraine, quy trình tiêu hủy sẽ kéo dài khoảng một tuần, sau đó số rượu này được đổ xuống cống ở một địa điểm bí mật.


Rượu Vodka: Một phần văn hóa nước Nga Rượu Vodka: Một phần văn hóa nước Nga

Nói đến rượu Vodka, dường như bất kỳ ai cũng nghĩ đến nước Nga. Còn với người Nga, rượu Vodka còn hơn cả một thứ đồ uống có cồn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước