Ứng viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen hủy cuộc gặp lãnh đạo Hồi giáo

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 22/02/2017 13:18 GMT+7

Bà Marine Le Pen. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Lý do của việc này là bà Le Pen đã từ chối lời đề nghị mang theo khăn trùm đầu như quy định của Hồi giáo đối với phụ nữ.

Bà Marine Le Pen, ứng viên Tổng thống thuộc phe cực hữu của Pháp, vừa gây ra tranh cãi trong chuyến thăm tới Lebanon khi hủy bỏ cuộc gặp với đại giáo sĩ Abdel Latif Derian, lãnh đạo dòng Hồi giáo Sunni của nước này.

Lý do của việc này là bà Le Pen đã từ chối lời đề nghị mang theo khăn trùm đầu như quy định của Hồi giáo đối với phụ nữ. Bà Le Pen cho biết mình hoàn toàn tôn trọng vị đại giáo sĩ nhưng không đồng ý với việc này và cho rằng đây không phải là điều bắt buộc.

Hiện nhiều cuộc biểu tình cũng đã nổ ra tại thủ đô Beirut của Lebanon nhằm phản đối chuyến thăm của bà Le Pen. Bà Le Pen, lãnh đạo phe cựu hữu với quan điểm siết chặt dòng người nhập cư, hiện đang dẫn đầu thăm dò dư luận trước bầu cử tại Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước