UNHCR: 1.350 người tị nạn sơ tán ra khỏi Libya tới nước thứ ba

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 26/08/2019 17:31 GMT+7

Tàu Open Arms cứu hộ người di cư trái phép từ Libya. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết, trong năm 2019 đã có 1.350 người tị nạn được sơ tán khỏi Libya tới một nước thứ ba.

Do tình hình an ninh bất ổn định và hỗn loạn, Libya đã trở thành điểm xuất phát của người di cư trái phép muốn vượt biển Địa Trung Hải để tới châu Âu. Nhiều người đã chết đuối trong hành trình này. Dòng người di cư từ miền Tây Libya đến châu Âu gần đây đã tăng đáng kể khi điều kiện thời tiết ở Địa Trung Hải được cải thiện. 

Cao ủy LHQ về người tị nạn tuyên bố, Libya không phải cảng an toàn để tiến hành các chuyến vượt biển.


Chìm tàu chở dân tị nạn tại Libya, hơn 100 người mất tích Chìm tàu chở dân tị nạn tại Libya, hơn 100 người mất tích

VTV.vn - Ít nhất 116 người bị mất tích trong một vụ chìm tàu chở dân tị nạn ở ngoài khơi Libya. Người phát ngôn hải quân Libya cho biết đã tìm thấy ít nhất một thi thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước