UNICEF: 2016 là năm tồi tệ nhất với trẻ em Syria

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/03/2017 18:16 GMT+7

Một cậu bé Syria ngồi trước căn nhà tan hoang vì pháo kích. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Theo các số liệu của UNICEF, năm 2016 đã trở thành năm đẫm máu nhất với trẻ em Syria.

Các số liệu mới nhất từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho thấy, hơn 650 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại Syria vào năm ngoái, biến 2016 trở thành năm đẫm máu nhất với trẻ em nước này.

Theo UNICEF, đây mới chỉ là ghi nhận từ các vụ việc chính thức và con số thực tế còn có thể cao hơn nhiều. Báo cáo cũng ghi nhận khoảng 850 em đã bị đưa vào các nhóm vũ trang và khoảng 1,7 triệu em không thể đến trường. UNICEF cảnh báo, hơn 6 triệu trẻ em Syria đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cứu trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế.

Nổ ra gần 6 năm, cuộc xung đột tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất trong 70 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước