Ủy hội châu Âu khôi phục quyền bỏ phiếu của Nga

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 13:19 GMT+7

VTV.vn - Ủy hội châu Âu đã thông qua tuyên bố khôi phục quyền bỏ phiếu của Nga tại tổ chức này, vốn bị bãi bỏ sau khi Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Phần Lan, Chủ tịch của hội nghị cho biết, các ngoại trưởng của 47 nước thành viên đã bỏ phiếu hoàn toàn ủng hộ tuyên bố, trong đó nhấn mạnh toàn bộ thành viên phải được tham gia Ủy hội châu Âu trên cơ sở bình đẳng.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác với Ủy hội châu Âu chừng nào Moscow "có tiếng nói công bằng" trong mọi cơ chế ra quyết định của cơ quan này.

Ủy ban Nghị viện Hội đồng châu Âu thành lập năm 1949, là một tổ chức quốc tế thúc đẩy việc hội nhập châu Âu. Ủy hội có 47 quốc gia thành viên. Ủy hội này hoàn toàn tách biệt với Liên minh châu Âu.

Duma Quốc gia Nga ủng hộ tăng trừng phạt đối với lái xe uống rượu Duma Quốc gia Nga ủng hộ tăng trừng phạt đối với lái xe uống rượu

VTV.vn - Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật về tăng cường hình phạt đối với các vụ tai nạn đường bộ gây hậu quả chết người do lái xe sử dụng rượu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước