Va chạm tàu chở dầu ở Trung Quốc, 32 thủy thủ đoàn mất tích

VTV8-Thứ hai, ngày 08/01/2018 14:02 GMT+7

Hình ảnh ghi tại hiện trường. (Ảnh: SCMP)

VTV.vn - Tối 7/1, Bộ Giao thông Trung Quốc thông báo, 32 thủy thủ đoàn đã mất tích sau khi hai tàu chở dầu và chở hàng đâm nhau ở vùng biển phía Đông nước này.

Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc tàu chở dầu đăng ký ở Panama đâm vào tàu chở hàng đăng ký Hong Kong lúc 22h ngày 6/1 tại khu vực cách phía Đông cửa sông Dương Tử 160 hải lý. Vụ đâm tàu khiến 32 thuyền viên trên tàu chở dầu mất tích, trong đó có 30 người Iran và 2 người Bangladesh, trong khi tất cả 21 thuyền viên của tàu chở hàng được cứu thoát.

Giới chức hàng hải Trung Quốc đã điều 8 tàu tìm kiếm và cứu hộ đến hiện trường vụ va chạm tàu. Cùng với Trung tâm Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đã cử một tàu tuần tra bờ biển và một máy bay cứu nạn để phối hợp tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.

Trung Quốc: Hai tàu hàng va chạm, 12 thủy thủ mất tích Trung Quốc: Hai tàu hàng va chạm, 12 thủy thủ mất tích

VTV.vn - Ngày 27/11, giới chức Trung Quốc cho biết 12 thủy thủ mất tích sau khi 2 tàu chở hàng va chạm ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước