Vẫn còn 1,1 tỷ người trên thế giới hút thuốc lá

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/07/2019 19:11 GMT+7

VTV.vn - Trên thế giới hiện vẫn còn khoảng 1,1 tỷ người hút thuốc lá, trong đó 80% sống ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Có tới gần 60 quốc gia vẫn chưa áp dụng bất cứ một biện pháp nào nhằm giảm tránh tác hại của thuốc lá. Ngoài ra trong cuộc chiến với đại dịch thuốc lá còn có thêm những nhóm đối tượng mới, điển hình là thuốc lá điện tử. Đây được coi là phương pháp cai nghiện thuốc lá của nhiều người, thế nhưng trên thực thế nó lại gây tác hại không kém so với thuốc lá truyền thống.

Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm nay, khoảng 65% dân số thế giới đã được hưởng một hoặc nhiều biện pháp bảo vệ khỏi tác hại của thuốc lá. Các biện pháp bao gồm giúp người nghiện từ bỏ thuốc lá, giúp người không hút thuốc giảm tránh việc hút thuốc lá thụ động. Tuy nhiên báo cáo này cũng cho rằng, các quốc gia cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, bởi hiện thuốc lá đang được coi là một "đại dịch" và đại dịch này có thể còn rất lâu nữa mới kết thúc. 

Thuốc lá điện tử nguy hại như thế nào? Thuốc lá điện tử nguy hại như thế nào?

VTV.vn - Nhiều người nghĩ thuốc lá điện tử ít gây hại cho sức khỏe hơn thuốc lá thông thường nhưng một nghiên cứu được tiến hành tại Đức lại cho thấy sự thật không hẳn như vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước