Vẫn còn dư chấn mạnh sau trận động đất ở Nhật Bản, số người bị thương tăng lên hơn 100

Quỳnh Chi (Theo The Japan Times)-Chủ nhật, ngày 14/02/2021 13:14 GMT+7

Trận động đất mạnh ở mức 6, mức cao thứ hai trên thang cảnh báo địa chấn Nhật Bản. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trận động đất mạnh 7,3 độ đã xảy ra vào cuối ngày 13/2 ở ngoài khơi bờ biển Tohoku, khiến ít nhất 100 người bị thương tại 6 tỉnh của Nhật Bản.

Trận động đất diễn ra chỉ vài tuần trước lễ kỷ niệm 10 năm trận động đất, sóng thần gây ra thảm họa hạt nhân Fukushima vào tháng 3/2011.

Trận động đất mạnh ở mức 6, mức cao thứ hai trên thang cảnh báo địa chấn Nhật Bản, đã làm rung chuyển các tỉnh Miyagi và Fukushima ở vùng Tohoku. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra, nhưng đây là trận động đất mạnh nhất tấn công khu vực này kể từ ngày 7/4/2011.

Vẫn còn dư chấn mạnh sau trận động đất ở Nhật Bản, số người bị thương tăng lên hơn 100 - Ảnh 1.

Đây là trận động đất mạnh nhất tấn công khu vực này kể từ ngày 7/4/2011. (Ảnh: AP)

Nhiều người đã bị thương do trận động đất ở các tỉnh Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Saitama và Chiba, nhưng không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo. Trên toàn Nhật Bản, ít nhất 950.000 ngôi nhà đã bị mất điện tạm thời, nhưng phần lớn tình trạng mất điện này đã được giải quyết vào sáng 14/2.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, rung lắc của trận động đất cũng được cảm nhận ở Tokyo. Trận động đất xảy ra vào khoảng 23h07 ngày 13/2. Tâm chấn động đất là ở ngoài khơi bờ biển Fukushima, cách khoảng 220 km về phía Bắc Tokyo với độ sâu khoảng 55 km.

Vẫn còn dư chấn mạnh sau trận động đất ở Nhật Bản, số người bị thương tăng lên hơn 100 - Ảnh 2.

Hơn 100 người bị thương trong trận động đất. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết trong cuộc họp giữa các Bộ trưởng trong Nội các Nhật Bản vào sáng 14/2, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo trong trận động đất. Tuy nhiên, ông Yoshihide Suga khuyến cáo cảnh giác trong bối cảnh các dư chấn tiếp tục diễn ra, lên tới mức 6 trên thang cảnh báo của Nhật Bản. Theo đó, người dân cần tiếp tục cảnh giác và chủ động ứng phó với các đợt dư chấn trong tuần tới có thể đạt độ lớn 6,0 hoặc cao hơn. Đồng thời, Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi người dân cung cấp thông tin chính xác cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK) cho biết, Chính phủ nước này sẽ thành lập một văn phòng liên lạc đặc biệt để phối hợp với các khu vực bị ảnh hưởng. 

Vẫn còn dư chấn mạnh sau trận động đất ở Nhật Bản, số người bị thương tăng lên hơn 100 - Ảnh 3.

Các dư chấn tiếp tục diễn ra, lên tới mức 6 trên thang cảnh báo của Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nobuo Kishi đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thu thập thông tin về phạm vi thiệt hại và sẵn sàng ứng phó ngay lập tức khi có yêu cầu hỗ trợ từ các địa phương.

Đến 8h ngày 14/2 (theo giờ địa phương), không có thông tin người Việt nào bị thương vong trong trận động đất này. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục giữ liên hệ với các hội đoàn của người Việt cùng với những cơ quan chức năng của Nhật Bản để cập nhật thông tin về người Việt ở khu vực bị ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Động đất mạnh 7,1 độ gần bờ biển phía Đông Nhật Bản Động đất mạnh 7,1 độ gần bờ biển phía Đông Nhật Bản

VTV.vn - Ngày 13/2, một trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Nhật Bản, nhưng không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước