Vanuatu đóng cửa sau khi thi thể mắc COVID-19 dạt bờ

Nguyễn Hà-Thứ ba, ngày 20/04/2021 11:13 GMT+7

Cảnh sát Vanuatu có mặt tại hiện trường thi thể người đàn ông mắc COVID-19 trôi dạt vào bờ. Ảnh: RNZ

VTV.vn - Quốc đảo Vanuatu ở Thái Bình Dương đã đóng cửa với du khách nước ngoài sau khi phát hiện một thi thể của người mắc COVID-19 dạt vào bờ biển.

Toàn bộ thủy thủ đoàn và nhân viên cảnh sát tìm thấy thi thể đều được cách ly, làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Lệnh phong tỏa này nhằm tạo điều kiện để giới chức Vanuatu truy vết và ngăn chặn dịch lây lan. Đến nay, Vanuatu với khoảng 300 nghìn dân, chỉ ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, tất cả đều là du khách từ bên ngoài.

Vanuatu sử dụng máy bay không người lái để đưa vaccine đến đảo xa Vanuatu sử dụng máy bay không người lái để đưa vaccine đến đảo xa

VTV.vn - Một em bé trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đã trở thành người đầu tiên được tiêm vaccine nhờ máy bay không người lái thương mại.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Vanuatu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước