Vệ sĩ Campuchia bảo vệ Ngoại trưởng Hungary nhiễm COVID-19

Thạch Thông - Tuấn Anh (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Chủ nhật, ngày 08/11/2020 18:39 GMT+7

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 7/11, một vệ sĩ Campuchia bảo vệ cho Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó trong chuyến thăm Campuchia trước đó đã phát hiện bị nhiễm COVID-19.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen gọi đây là sự việc nghiêm trọng nhất kể từ hơn 10 tháng qua, sau khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại quốc gia này.

Sau khi nhận được thông tin một vệ sĩ bị nhiễm COVID-19, Thủ tướng Hun Sen đã chỉ đạo và kêu gọi tất cả những người đã tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó phải thực hiện nghiêm việc cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, ông Hun Sen cũng kêu gọi các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Y tế phải theo dõi những người tham gia sự kiện đón tiếp đoàn Ngoại trưởng Hungary.

Đặc biệt, các phóng viên, nhà báo phải được thực hiện cách ly thật chặt chẽ. Được biết, có khoảng 900 người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với Ngoại trưởng Hungary, trong đó có cả Thủ tướng Hun Sen và nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành khác.

Vệ sĩ Campuchia bảo vệ Ngoại trưởng Hungary nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi, tất cả người dân tại thủ đô Phnom Pênh phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong ít nhất 2 tuần tới.

Trong nỗ lực ngăn dịch bệnh lây lan, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine một lần nữa kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang nhiều nhất có thể, che miệng bằng khăn tay hoặc khăn quàng cổ khi ho hoặc hắt hơi để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Sáng 7/11, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới là 2 người nước ngoài (một người Ấn Độ 33 tuổi và một người Pakistan 35 tuổi) nhập cảnh Campuchia vào ngày 5/11. Như vậy, tính đến ngày 7/11, Campuchia có tổng cộng 294 ca mắc, trong đó 288 trường hợp đã khỏi bệnh và không có bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Campuchia xét nghiệm 628 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 Campuchia xét nghiệm 628 trường hợp nghi nhiễm COVID-19

VTV.vn - Bộ Y tế Campuchia đã tiến hành xét nghiệm 628 trường hợp tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary thăm Campuchia trong ngày 03/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước