Vì sao số ca COVID-19 ở châu Phi giảm nhanh bất ngờ?

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 22/11/2021 12:49 GMT+7

VTV.vn - Những số liệu mới đây cho thấy, dịch COVID-19 tại châu Phi ít gây hậu quả nặng nề nhất so với các châu lục khác.

Khi dịch COVID-19 lần đầu tiên hoành hành, các quan chức y tế lo ngại, đại dịch COVID-19 khi quét qua châu Phi sẽ cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, mặc dù vẫn chưa rõ con số nạn nhân cuối cùng của COVID-19 ở lục địa này sẽ là bao nhiêu.

Tuy nhiên, tờ ABC News trích dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, số ca tử vong do COVID-19 ở châu Phi chỉ chiếm 3% tổng số ca tử vong toàn cầu. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở châu Mỹ và châu Âu lần lượt là 46% và 29%.

Tỷ lệ tử vong thấp như vậy dường như lại không phải là kết quả của việc tiêm chủng. Nguyên nhân là do cho đến nay, mới chỉ không đầy 6% người dân ở châu Phi được tiêm phòng vaccine COVID-19. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, WHO đã mô tả Châu Phi là "một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng nhất trên thế giới" trong các báo cáo hàng tuần về đại dịch.

Vì sao số ca COVID-19 ở châu Phi giảm nhanh bất ngờ? - Ảnh 1.

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp ở châu Phi không phải là kết quả của việc tiêm chủng? (Ảnh: AP)

Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu Phi, cho biết: "Các ca mắc mới COVID-19 ở châu Phi đã giảm xuống, chỉ còn 23%. Đây là mức giảm mạnh nhất trong tám tuần kể từ đỉnh dịch hồi tháng 7".

Một số nhà nghiên cứu cho biết, dân số trẻ của châu Phi, độ tuổi trung bình là 20 so với khoảng 43 ở Tây Âu, cùng với tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn và xu hướng dành nhiều thời gian ở ngoài trời của người dân có thể đã giúp tránh được nguy cơ lây lan virus trong không gian kín. Tuy nhiên, vẫn có những giả thiết khác như di truyền hoặc quá khứ đã nhiễm các bệnh ký sinh trùng.

Hôm 19/11, các nhà nghiên cứu làm việc tại Uganda cho biết, họ nhận thấy, những bệnh nhân COVID-19 từng có tỷ lệ phơi nhiễm với bệnh sốt rét cao sẽ ít có nguy cơ khiến bệnh trở nặng hoặc tử vong hơn so với những người không có tiền sử mắc sốt rét.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là châu Phi không cần vaccine. Do đó, việc đẩy nhanh tiêm chủng kể cả tại những địa điểm có số ca mắc và tử vong thấp vẫn cần được triển khai sớm. Kể từ cuối tuần vừa qua, các nhà chức trách Nigeria đã bắt đầu một chiến dịch mở rộng mạnh mẽ hoạt động tiêm chủng COVID-19 ở quốc gia Tây Phi này, nhắm mục tiêu tiêm chủng cho một nửa dân số trước tháng 2/2022 để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

7 ca mắc COVID-19 tại châu Phi thì chỉ 1 ca được phát hiện 7 ca mắc COVID-19 tại châu Phi thì chỉ 1 ca được phát hiện

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới ước tính, số ca mắc COVID-19 tại châu Phi cao hơn nhiều so với con số hiện tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước