Vì sao trường quân đội tại Pakistan thường là mục tiêu của khủng bố?

Minh Hậu (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/10/2016 11:11 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Balochistan (Pakistan) vừa chấn động bởi vụ tấn công tại Học viện Cảnh sát khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Ngoài Mosul ở Iraq, một trong những điểm nóng vì bạo lực nhất trong ngày 26/10 là tỉnh Balochistan của Pakistan. Đây là nơi vừa chấn động bởi vụ tấn công tại Học viện Cảnh sát khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên các đối tượng khủng bố nhằm vào các trường học, đặc biệt là các trường quân sự tại quốc gia Nam Á này.

Tháng 12/2014, cả đất nước Pakistan bàng hoàng bởi vụ thảm sát nhằm vào 1 trường quân sự tại thành phố Peshawar ở miền Bắc. 7 tay súng Taliban bất ngờ xông vào tấn công và liên tục xả súng đã khiến hơn 140 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em. Đây được xem là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan và bị dư luận thế giới lên án mạnh mẽ.

Dù các tay súng sau đó đã bị tiêu diệt, chính phủ Pakistan cũng đã thắt chặt an ninh tại các trường học trên khắp cả nước, thế nhưng nỗi ám ảnh mang tên khủng bố vẫn không dừng ở đây.

Tháng 1/2016, Pakistan tiếp tục hứng chịu 1 vụ tấn công kinh hoàng. Các tay súng đã đột nhập vào một trường đại học chỉ cách trường quân sự Peshawar 50 km, xả súng vào giáo viên và các em học sinh, khiến 21 người thiệt mạng.

Và với vụ tấn công ngày 24/10 có thể thấy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Pakistan đã phải chứng kiến liên tiếp 3 vụ thảm sát, lấy đi sinh mạng của hơn 220 người dân vô tội, gieo giắc nỗi kinh hoàng cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước