Tại Trung Quốc, khu vực giáp biên giới với Myanmar cũng bị ảnh hưởng bởi rung chấn mạnh.
Theo thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất này có độ lớn lên tới 7,7 đến 7,9.
Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết, trận động đất xảy ra tại Myanmar có độ lớn 7,9, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực lân cận gồm Trung Quốc và Thái Lan. Trước đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận động đất có độ lớn 7,7 và xảy ra ở khu vực Tây Bắc thành phố Sagaing của Myanmar. Sau động đất, dư chấn có độ lớn 6,4 cũng đã được ghi nhận tại khu vực.
Đống đổ nát của một công trường xây dựng sau khi một tòa nhà bị sập ở Bangkok do động đất, ngày 28/3 (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng trải qua rung chấn có độ lớn 7,7. Chuông báo động đã vang lên trong các tòa nhà khi rung lắc xảy ra và hàng trăm cư dân hoảng hốt chạy khỏi các tòa nhà cao tầng cũng như khách sạn ở trung tâm Bangkok.
Bà Sirinya Nakauta - người dân Thái Lan - mô tả: "Tôi đang ngủ trên giường lúc xảy ra động đất. Lúc đầu tôi nghĩ mình bị chóng mặt, rồi tôi cố di chuyển xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi thứ bắt đầu lắc lư mạnh hơn nữa. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ các con và chúng tôi khẩn trương trốn dưới gầm bàn. Sau đó động đất mạnh lên, rung lắc nhiều hơn. Tôi nghe thấy mọi thứ từ trên cao rơi xuống như đá rơi vào chúng tôi. Tôi nói với các con rằng không thể ở lại, phải tìm cách thoát ra. Vì vậy, chúng tôi chạy xuống đây. Đến giờ tôi vẫn đang run rẩy".
Do ảnh hưởng của động đất, nước ở các bể bơi trên tầng cao của một số tòa nhà đã sánh tràn ra ngoài. Một số tuyến đường sắt và tàu điện ngầm ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã tạm ngừng hoạt động. Một tòa nhà cao 30 tầng đang trong quá trình xây dựng ở quận Chatuchak đã bị sập. Ít nhất 1 công nhân thiệt mạng, hàng chục người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập do ảnh hưởng của động đất.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và tiến hành họp khẩn (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và tiến hành họp khẩn để thảo luận về biện pháp ứng phó sau động đất.
Tại Myanmar, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,9 này. Hiện công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân tại Myanmar vẫn đang được khẩn trương tiến hành.
Các cơ quan chức năng của Myanmar và Thái Lan đang đánh giá thiệt hại và tiến hành công tác cứu trợ, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các tòa nhà cũ hoặc có nguy cơ sụp đổ trong trường hợp có dư chấn tiếp theo.
Tại Trung Quốc, trận động đất cũng gây ra rung chấn mạnh ở tỉnh Vân Nam, khu vực giáp biên giới với Myanmar. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong tại tỉnh Vân Nam.
Các đội cứu hộ hoạt động tại công trường xây dựng nơi tòa nhà 30 tầng bị sập ở Bangkok, ngày 28/3 (Ảnh: AFP)
Ở nước ta, đầu giờ chiều nay, người dân nhiều khu vực cũng đã cảm nhận được rung lắc từ trận động đất ở Myanmar.
Tại thủ đô Hà Nội, người dân các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm đều thấy rõ đồ vật trong nhà rung lắc, đặc biệt đối với nhà cao tầng, rung lắc càng mạnh trong vài chục giây, có vật dụng đổ vỡ. Ngoài ra, một số nơi ở Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Hưng Yên, Thanh Hoá, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, người dân cũng thấy rung lắc.
Các chuyên gia cho biết động đất có độ lớn trên 7 là động đất rất mạnh có sức tàn phá kinh hoàng, phá hủy các công trình xây dựng, gây sụt lún, vết nứt trên mặt đất. Ngoài ra, các dư chấn sẽ ảnh hưởng tới một phạm vi rất rộng. Tại Hà Nội - cách tâm chấn khoảng 1.200km cũng bị rung lắc. Tuy nhiên, Viện Các Khoa học về Trái đất cho biết trận động đất này không gây rủi ro thiên tai ở Việt Nam.
Tại Myanmar, ít nhất 25 người đã tử vong do động đất, ngày 28/3 (Ảnh: AFP)
Ngay sau khi nhận được thông tin về trận động đất mạnh ở miền Trung Myanmar, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar nhanh chóng nắm bắt thông tin về tình hình của công dân Việt Nam. Theo thông tin sơ bộ từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin người Việt bị ảnh hưởng do trận động đất gây ra.
Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao theo thông tin sau đây:
Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar: +95 966 088 8998 ;
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66 898 966 653;
Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam: +84.981.84.84.84
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!