Viêm gan cấp tính xuất hiện tại 25 bang và vùng lãnh thổ, Mỹ đẩy mạnh điều tra

Hoàng Hải - Phạm Thành (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 08/05/2022 06:56 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ là một trong những quốc gia xuất hiện các ca mắc viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ nhiều nhất trên thế giới.

Các chuyên gia y tế của quốc gia này bắt đầu đưa ra những cảnh báo và đang đẩy nhanh việc nghiên cứu, xác định nguyên nhân gây bệnh. Đây cũng là chủ đề nóng được báo chí Mỹ khai thác trong suốt tuần qua.

Hiện nay, tại Mỹ, số trẻ em mắc căn bệnh viêm gan cấp tính đang có dấu hiệu gia tăng. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã bắt đầu vào cuộc để điều tra nguyên nhân gây ra căn bệnh này.

Theo tờ USA Today, CDC đang điều tra 109 trường hợp trẻ bị mắc viêm gan cấp tính, 5 trong số này đã tử vong. 90% trẻ bị mắc bệnh đã phải nhập viện, 14% trong đó đã được ghép gan do bị suy nặng. Độ tuổi trung bình của trẻ em mắc bệnh là 2 tuổi.

Thông tin mới nhất được CDC công bố vào ngày 6/5 cho thấy, căn bệnh này đã xuất hiện ở 25 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, nguyên nhân tới nay vẫn chưa được xác định.

Thời báo The New York Times thông tin, CDC đang phối hợp với các chuyên gia nước ngoài xác định xem adenovirus, một loại virus thường gây ra các triệu chứng về đường ruột như nôn, tiêu chảy, có phải là một yếu tố gây ra tình trạng này hay không. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể hay mối liên hệ giữa virus này với căn bệnh vẫn chưa được xác định. CDC cảnh báo không đưa ra kết luận trong thời điểm này.

Viêm gan cấp tính xuất hiện tại 25 bang và vùng lãnh thổ, Mỹ đẩy mạnh điều tra - Ảnh 1.

Mỹ đã ra cảnh báo về bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em. (Ảnh: Deutsche Welle)

Một mối lo ngại khác của nhiều phụ huynh tại Mỹ là liệu COVID-19 có mối liên hệ gì với bệnh viêm gan cấp tính hay không? Các chuyên gia y tế của CDC và một số bệnh viện có uy tín đã đưa ra những manh mối ban đầu.

Reuters trích ý kiến của đại diện CDC cho thấy, so với trước đại dịch, cơ quan này chưa thấy sự gia tăng tổng thể về tỷ lệ mắc bệnh viêm gan ở trẻ, tới nay tỷ lệ này vẫn ở mức thấp.

CDC đang điều tra xem liệu căn bệnh này có liên quan đến việc mắc COVID-19 hay tiếp xúc với các mầm bệnh, dược phẩm và các loài động vật khác hay không. Kết quả ban đầu cho thấy, đại đa số trẻ mắc viêm gan cấp tính tại Mỹ được xác định không đủ điều kiện để tiêm vaccine ngừa COVID-19, do đó có khả năng vaccine không liên quan đến các trường hợp mắc bệnh này.

Tờ NBC New York trích ý kiến của Tiến sĩ Christina Johns, Cố vấn Y tế cao cấp của Bệnh viện Nhi khoa PM, cho biết, vấn đề lớn nhất và quan trọng nhất vào thời điểm này là chưa xác định được trường hợp nào mắc viêm gan cấp tính có liên hệ với virus SARS-CoV-2, mắc COVID-19 hay tiêm vaccine ngừa căn bệnh này.

Trong bối cảnh các cuộc điều tra và nghiên cứu về bệnh viêm gan bí ẩn đang được tiến hành, các chuyên gia y tế Mỹ khuyến cáo cần tiêm chủng đầy đủ cho trẻ và giữ vệ sinh cá nhân để giảm nguy cơ mắc phải các căn bệnh truyền nhiễm, trong đó có viêm gan cấp tính.

Giới khoa học nói gì về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ? Giới khoa học nói gì về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ? Indonesia phát hiện thêm các ca nghi mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em Indonesia phát hiện thêm các ca nghi mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em Nỗ lực tìm lời giải về sự gia tăng các trường hợp viêm gan cấp tính bí ẩn Nỗ lực tìm lời giải về sự gia tăng các trường hợp viêm gan cấp tính bí ẩn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước