Viện kiểm sát Nhật đề nghị tử hình nghi phạm giết hại bé Nhật Linh

Quang Hưng (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 18/06/2018 18:05 GMT+7

VTV.vn - Dù liên tục chối tội và phủ nhận những điều tra của công tố viên nhưng nghi phạm Shibuya Yasumasa vẫn bị đề nghị mức án tử hình.

Hôm nay (18/6), Tòa sơ thẩm địa phương thành phố Chiba, Nhật Bản, đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yasumasa Shibuya, kẻ bị cáo buộc sát hại bé gái quốc tịch Việt Nam Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba ngày 24/3/2017. 

Tại phiên tòa, đại diện cơ quan công tố Nhật Bản khẳng định có rất nhiều bằng chứng, như dấu vết ADN của bị cáo có trên cơ thể nạn nhân, đã chứng tỏ bị cáo là thủ phạm, đồng thời tuyên bố đây là hành động tội ác nhằm vào người yếu thế, vô lương tâm, tàn ác, gây hậu quả tàn khốc. Cơ quan công tố cũng lên án thái độ của bị cáo không ăn năn, hối cải.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau ngày xét xử cuối cùng, luật sư của bị cáo tiếp tục biện hộ "bị cáo không phải là thủ phạm" và "các bằng chứng của cơ quan công tố chưa đủ để chứng minh bị cáo là thủ phạm". Tại phiên tòa, bị cáo Shibuya tiếp tục tỏ ra bình tĩnh, không thay đổi sắc mặt khi nghe cơ quan công tố đề nghị án tử hình.

Trước tòa, lời khai của các nhân chứng, kể cả vợ cũ của bị cáo đều khẳng định về sự vắng mặt của y tại gia đình trong ngày xảy ra vụ án.

Trong ngày xét xử cuối cùng của phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Shibuya vẫn tiếp tục thái độ quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trong bản luận tội của Viện Kiểm sát vẫn đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước