Việt Nam ra quân trận đầu tại Army Games 2022

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Chủ nhật, ngày 14/08/2022 11:33 GMT+7

(Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

VTV.vn - Ngày 13/8, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã có trận đầu ra quân ở vòng loại bảng 1 cuộc thi Xe tăng hành tiến tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga.

Đây luôn là một trong những phần thi hấp dẫn của Hội thao quân sự quốc tế Army Games tại Nga. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 21 đội tuyển được chia thành 2 bảng đấu.

Việt Nam ra quân trận đầu tại Army Games 2022 - Ảnh 1.

Kíp xe số 1 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã kết thúc phần thi với thành tích bắn hạ được 4/5 mục tiêu. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Với xe tăng T-72B3 màu xanh dương, kíp xe số 1 của đội tuyển tăng Việt Nam ra quân trận đầu tiên cùng lượt đấu với các đội bạn từ Uzbekistan, Kazakhstan và Venezuela. Kíp xe số 1 của đội tuyển tăng Quân đội Nhân dânViệt Nam gồm Đại úy Vương Văn Xếp (Trưởng xe); Thượng úy QNCN Phan Anh Tuấn (pháo thủ) và Trung úy QNCN Chu Văn Tùng (lái xe).

Việt Nam ra quân trận đầu tại Army Games 2022 - Ảnh 2.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 21 đội tuyển. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã hoàn thành 3 vòng vượt chướng ngại vật với thành tích bắn hạ 4/5 mục tiêu. Thời gian về đích tạm tính là 34 phút 53 giây. Trong khi đó, thành tích tạm tính của đội tuyển Kazakhstan là hạ 5/5 mục tiêu và về đích sau 25 phút 57 giây; đội tuyển Uzbekistan hạ được 5/5 mục tiêu, về đích sau 25 phút 18 giây; đội tuyển Venezuela hạ được 1/5 mục tiêu, về đích sau 47 phút 5 giây. Với kết quả này, Việt Nam tạm đứng thứ 3 ở trận đầu ra quân.

Việt Nam ra quân trận đầu tại Army Games 2022 - Ảnh 3.

Cổ động viên Việt Nam cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển xe tăng Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Trước đó, ở lượt thi đấu của bảng 1, đội tuyển Mông Cổ đạt thành tích tạm tính là hạ 4/5 mục tiêu, về đích sau 31 phút 10 giây; đội tuyển Azerbaijan hạ được 4/5 mục tiêu, về đích sau 32 phút 43 giây.

Việt Nam ra quân trận đầu tại Army Games 2022 - Ảnh 4.

Kíp xe số 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam về đích với thời gian tạm tính là 34 phút 53 giây. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Đội tuyển xe tăng Việt Nam tham gia Army Games 2022 gồm 4 kíp xe (mỗi kíp 3 người), trong đó có 3 kíp thi đấu chính thức và 1 kíp dự bị. 

Trong các ngày 16 và 20/8 tới, kíp xe số 2 và 3 sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại. Và trên cơ sở kết quả thi đấu của cả 3 kíp xe, 8 đội lọt vào vòng bán kết sẽ được xác định.

Army Games 2021: Chủ nhà Việt Nam giành HCV Xạ thủ bắn tỉa, HCB Vùng tai nạn Army Games 2021: Chủ nhà Việt Nam giành HCV Xạ thủ bắn tỉa, HCB Vùng tai nạn

VTV.vn - Trong lần đầu tổ chức Army Games, ĐT QĐND Việt Nam xuất sắc giành Cúp và Huy chương Vàng nội dung Xạ thủ bắn tỉa và Huy chương Bạc cuộc thi Vùng tai nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước